Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế

Gia Hưng |

Hơn 30 ô tô của người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và vùng lân cận kèm băng rôn đi lên cầu Bến Thủy 1 và qua trạm thu phí để phản đối chuyện giá vé quá cao.


Clip người dân mang ô tô lên cầu Bến Thuỷ 1 phản đối chuyện thu phí quá cao.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 2.

Khoảng 9h45' sáng 19/3, người dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và các vùng lân cận lại tiếp tục mang theo khảng 30 ô tô lên cầu Bến Thuỷ 1 để phản đối việc họ không đi đường BOT nhưng vẫn phải đóng phí quá cao khi qua cầu.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 3.

Khoảng 30 xe ô tô mang theo các băng rôn với nội dung: "Kiên quyết đấu tranh với phí BOT cầu Bến Thuỷ 1". Người dân cho rằng, họ không đi đường BOT mà vẫn phải đóng phí BOT là vô lý.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 4.

Nắm bắt sự việc, nhân viên trạm thu phí BOT cầu Bến Thuỷ 1 tiến hành phân làn và điều tiết các phương tiện qua cầu Bến Thuỷ 2 để tránh ách tắc trên cầu Bến Thuỷ 1.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 5.

Sau khi đi qua cầu, qua trạm thu phí, hàng chục xe ô tô đã dừng đậu trước cây xăng đầu TP. Vinh (Nghệ An).

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 6.

Dòng xe đậu nép vào lề đường thành hàng dài đầu cửa ngõ TP. Vinh.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 7.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an TP. Vinh liền đến tuyên truyền với các chủ xe không được dừng đỗ tập trung gây ách tắc giao thông.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 8.

Các chủ xe ô tô sau đó cho xe di chuyển chậm đi trên đường.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 9.

Các xe ô tô sau đó đi và vòng dừng đậu ở bên kia đường.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 10.

Lực lượng cảnh sát giao thông "căng mình" điều tiết giao thông và yêu cầu các chủ xe không dừng đậu gây ách tắc trên đường.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 11.

Các xe ô tô đi chậm theo hàng qua trạm thu phí để hướng về Hà Tĩnh. Xe đi chậm khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 12.

Theo những người tham gia phản đối, họ tiếp tục đi ra tập trung và mang băng rôn để gây sức ép phía Cienco4 sớm giảm giá vé cho người dân.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 13.

"Chúng tôi không đi đường BOT nhưng vẫn phải đóng phí cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Chúng tôi yêu cầu Cienco 4 sớm có phương án giải quyết dứt điểm cho người dân chúng tôi", một người tham gia tập trung phản đối cho biết.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 14.

Do nhiều xe tham gia phản đối và đi chậm nên nhân viên thu phí phải mở thêm làn và đi ra ngoài để bán vé di động cho các ô tô, giúp giảm tránh ùn tắc giao thông qua trạm.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 15.

Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh điều động xe cẩu để cưỡng chế cẩu xe nếu ai không hợp tác.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 16.

Trước đó, nhiều ngày đầu tháng 12/2016, cả trăm người dân và nhiều ô tô đã lên chặn cầu Bến Thuỷ 1 và gây sức ép với Trạm thu phí BOT này để yêu cầu cơ quan chức năng giảm giá vé cho họ vì họ không hề đi đường BOT.

Hơn 30 ô tô lại lên cầu Bến Thuỷ phản đối thu phí, CSGT điều động xe cẩu cưỡng chế - Ảnh 17.

Người dân cho biết, họ sẽ tiếp tục tham gia phản đối đến khi nào Cienco4 hỗ trợ giá vé đúng cho người dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại