Lạc trong rừng với mỗi chiếc smartphone hết pin, ta vẫn có thể nhóm được lửa để sinh tồn

Cẩm Mai |

Chúng ta đã biết lửa cháy từ pin lithium ion có trong hầu hết điện thoại thông minh rất độc hại, nhưng trong tình huống cấp bách, ngọn lửa này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Giả sử bạn đi phượt, bị lạc trong rừng vào lúc màn đêm buông xuống, lạnh tê tái. Bạn cần nhóm lửa để sưởi ấm và thắp sáng mà lại không mang theo bật lửa hoặc diêm. Trong tay bạn chỉ có chiếc điện thoại thông minh, dù pin còn điện hay đã hết, bạn đều có thể nhóm lửa sưởi ấm. 

Lạc trong rừng với mỗi chiếc smartphone hết pin, ta vẫn có thể nhóm được lửa để sinh tồn - Ảnh 1.

Nếu không có diêm hay bật lửa?

 Tuy nhiên, bạn cần thực hiện đúng kỹ thuật bởi châm lửa bằng cách này rất nguy hiểm và độc hại.

Châm lửa bằng pin lithium ion.

*Lưu ý: Đây là phương pháp cực kỳ nguy hiểm và độc hại nếu không được thực hiện đúng. Do vậy chỉ sử dụng trong tình huống khẩn cấp kể cả đối với những người có kinh nghiệm, kiến thức cơ bản.

Nguồn: Tech Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại