Hà Nội: Ô tô cháy rụi trên đường di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng

Hoàng Đan |

Phát hiện khói ở phần máy phía trước, tài xế ôtô cùng một số người đã dùng nước, bình chữa cháy dập nhưng bất thành.

Ôtô bốc cháy ngay giờ cao điểm buổi sáng ở Hà Nội

Khoảng 8h sáng 23/2, khi đang lưu thông đến gần ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội), ôtô 4 chỗ hiệu Nissan mang biển kiểm soát 30E - 282.42 đã bất ngờ bốc khói ở phần máy phía trước xe.

Hà Nội: Ô tô cháy rụi trên đường di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng - Ảnh 2.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy xe, trên xe có 3 người. Khi phát hiện khói, lái xe cố đi thêm được khoảng 20m nữa thì người đàn ông lái xe đã ôm con gái chạy ra ngoài cùng một người khác. Lái xe được xác định là Lê Việt Hùng (sinh năm 1986, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa phần đường gần khu vực chiếc xe bị cháy, đồng thời điều 2 xe cứu hỏa đến tham gia dập lửa.

Hà Nội: Ô tô cháy rụi trên đường di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng - Ảnh 3.

Đến khoảng 8h30 phút ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên toàn bộ phần đầu xe đã bị cháy chỉ còn trơ khung.

Hà Nội: Ô tô cháy rụi trên đường di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng - Ảnh 4.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tài xế cùng một số người trong xe đã thoát ra ngoài, tuy nhiên, do vào giờ cao điểm buổi sáng, hiện trường bị phong tỏa nên đã khiến các phương tiện lưu thông qua đây khá khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại