Chính phủ Mỹ dưới thời Trump sẽ giống như một "tập đoàn khổng lồ"

Anh Tuấn |

Theo hãng tin Sputnik, những người được tân Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn vào nội các của mình đang khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu ông Trump thực sự có chiến lược kinh tế rõ ràng hay không.

Theo chuyên gia phân tích Alexander Birman, việc nội các và đội ngũ cố vấn của ông Trump gồm những giám đốc điều hành các doanh nghiệp lớn cùng một số quan chức cấp cao đang khiến nhiều nhà phân tích tự hỏi liệu Tổng thống Mỹ có kế hoạch rõ ràng cho đất nước hay không.

Ông Birman cho biết, dường như ngay cả khi trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ, ông Trump vẫn là một doanh nhân.

Trước đó, tạp chí Forbes viết rằng: “Ông Trump đã đề cử một nội các gồm những người giàu có bậc nhất nước Mỹ, trong đó bao gồm một người thừa kế, giám đốc điều hành tập đoàn ExxonMobil, một đối tác cũ từ ngân hàng Goldman Sachs và một nhà đầu tư kiếm được hàng triệu USD trong thời kỳ khủng hoảng tài chính”.

Trong số những người được ông Trump chọn gồm có ông Wilber Ross, một nhà đầu tư có khối tài sản 2,5 tỉ USD, được cho là sẽ đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ tiếp theo sẽ là ông Rex Tillerson, giám đốc điều hành tập đoàn ExxonMobil.

Bộ trưởng Bộ Ngân khố được ông Trump chọn là ông Steve Mnuchin, một nhà đầu tư và là cựu giám đốc của Goldman Sachs. Cố vấn cấp cao của tân Tổng thống Mỹ là ông Steve Bannon, một triệu phú 63 tuổi có kinh nghiệm lâu năm trong ngành kinh doanh Mỹ.

Đặc biệt, ông Trump đã chọn ông Peter Navarro, một người có chủ trương chỉ trích Trung Quốc, làm người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia Mỹ.

Hội đồng này được thành lập nhằm giảm bớt tình trạng nhập siêu của Mỹ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mang lại nhiều việc làm hơn nữa cho người dân Mỹ. Ngoài ra, tỉ phú Carl Icahn được cho là sẽ trở thành cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Trump.

“Nếu chúng ta ví nước Mỹ là một tập đoàn lớn, có thể thấy rằng ông Trump đã mời những giám đốc doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia của những cơ quan tài chính và kinh tế. Còn những cơ quan phụ trách nguồn lao động và các ngành năng lượng sẽ được những người phù hợp với chuyên môn làm lãnh đạo”, ông Birman nói.

Bà Betsy DeVos, người đã cùng chồng thành lập công ty đầu tư Windquest Group, sẽ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ. Trong khi đó, ông Andrew Puzder, người thành lập chuỗi cửa hàng ăn nhanh CKE Restaurants sẽ là Bộ trưởng Bộ Lao động Mỹ.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Tom Price sẽ là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, còn ông Ben Carson, bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng, sẽ là người đứng đầu Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Mỹ.

“Tất cả những vấn đề có liên quan đến tài chính, đảm bảo “tập đoàn” có thể vận hành suôn sẻ sẽ được những người xứng đáng đảm trách. Họ có những kiến thức chuyên môn nhất định có thể áp dụng vào đời sống xã hội và không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng quan liêu vốn có”, ông Birman nói.

Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông của Mỹ sẽ do bà Elaine Lan Chao đảm nhận. Bà Chao đã từng làm việc cho các ngân hàng như Bank of America, Citicorp và là một thành viên trong chính phủ cựu Tổng thống George W. Bush. Bà cũng là phụ nữ gốc Á đầu tiên được bổ nhiệm vào một vị trí trong nội các Mỹ.

“Có thể nói rằng, mặc dù nội các của tân Tổng thống Mỹ có phần hỗn tạp, song vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận cuối cùng về sự hiệu quả của họ. Rõ ràng là mỗi người do ông Trump chọn ra đều đảm nhận những cương vị phù hợp với kỹ năng của họ”, ông Birman nói.

Cũng theo chuyên gia phân tích, để thực hiện những lời hứa của mình, ông Trump “đã dùng cách tiếp cận như một doanh nhân để xây dựng đội ngũ quản lý, và Mỹ đang biến thành một tập đoàn lớn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại