"TQ sẽ trả UUV, nhưng Mỹ đừng mong lấy lại các thông tin quý giá trong đó"

Thi Anh |

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng thiết bị lặn không người lái của Mỹ có thể chứa những thông tin đáng giá đã thu thập được ở biển Đông.

Đánh giá về thiết bị không người lái của Mỹ, Li Jie - chuyên gia hàng hải nói với Hoàn Cầu rằng:

"Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thu giữ thiết bị không người lái của Mỹ trên biển Đông, nhưng loại mà chúng tôi thu giữ hôm 15/12 mới và hiện đại hơn trước. Nó có thể chứa những thông tin đáng giá đã thu thập được ở biển Đông".

Li cho rằng đó là lý do vì sao Mỹ lo sợ và tìm cách "làm to chuyện" trong khi những lần trước nước này không hề lên tiếng.

"Trump, người đã nói rằng Trung Quốc ăn cắp UUV của họ nên biết rằng họ mới là những kẻ cắp đang tìm cách do thám ngoài cửa nhà chúng tôi", Li nói.

Song Zhongping, nhà bình luận quân sự trên Phoneix TV thì nhận định, trong lĩnh vực quân sự, các thiết bị không người lái UUV có thể thu thập các thông tin hải dương học và "quan trọng hơn, nó có thể thu thập những thông tin quân sự như hoạt động của tàu ngầm". Song giải thích rằng biển Đông là khu vực quan trọng của tàu ngầm hải quân và tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc.

Hiện Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành thảo luận về việc trao trả thiết bị này. Trước đó, hôm 17/12, Yang Yujun, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố: Trung Quốc sẽ trao trả UUV cho Mỹ "theo một phương thức thích hợp".

Theo ông Li, khi sử dụng cụm từ "theo một phương thức thích hợp", có thể phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc định ám chỉ tới khả năng: Thông tin mà chiếc tàu lặn không người lái này thu thập trên biển Đông sẽ không được trao trả cho Mỹ, "dù Mỹ có muốn hay không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại