Nguyên nhân vụ chìm sà lan trên sông Cái ở tỉnh Đồng Nai

Minh Toàn - Linh An |

Theo ông Phạm Xuân Thủy - Phó giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thao tác xếp hàng lên tàu.

Liên quan đến vụ sà lan chở gần 500 tấn thép chìm xuống sông, theo ông Phạm Xuân Thủy - Phó giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thao tác xếp hàng lên tàu, phạm vi tàu chìm nằm sát bờ sông nên không ảnh hưởng đến an toàn luồng tàu chạy.

Ông Thủy cho biết: "Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, tài công xuất trình được giấy tờ đăng kiểm phương tiện (còn hạn), chủ bến xuất trình được giấy phép hoạt động. Dự kiến ngày 2/12, công tác trục vớt tàu sẽ được tiến hành để giải tỏa hiện trường".

Theo báo cáo nhanh của Cảng vụ đường thủy nội địa Đồng Nai, vào khoảng 15h30’ chiều 30/11, tàu số hiệu SG-0595 (tải trọng 499 tấn) thuộc Công ty TNHH VT ĐS Việt Phước do thuyền trưởng Huỳnh Văn Danh điều khiển đến bốc xếp hàng hóa tại bến sông ICD Biên Hòa do Công ty CP Logistics Tín Nghĩa quản lý.

Trong lúc đang thực hiện xếp hàng (phôi sắt) xuống sà lan theo hướng dẫn của thuyền trưởng thì bị nghiêng và chìm.

Nguyên nhân vụ chìm sà lan trên sông Cái ở tỉnh Đồng Nai - Ảnh 1.

Khu vực tàu chìm được lực lượng chức năng phong tỏa.

Trên sà lan lúc này có 6 người trong đó có 1 phụ nữ, 2 trẻ em. Thuyền trưởng cùng 2 nhân viên đã nhanh chóng tìm cách di chuyển vào nơi an toàn. Vụ tai nạn khiến chiếc sà lan chìm hoàn toàn xuống dưới mặt nước, khoảng 100 lít dầu lan ra mặt sông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảng vụ đường thủy nội địa Đồng Nai phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng tiến hành ứng cứu. Đồng thời, dùng phao quây dầu tiếp cận, rải xung quanh khu vực tàu chìm, kịp thời khống chế không để dầu tràn ra sông.

Như đã thông tin, khoảng 15h30, một vụ chìm sà lan đã xảy tại khu vực sông Cái, thuộc cảng ICD Tín Nghĩa, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng sà lan cùng toàn bộ hàng hóa chìm dưới sông. Khoảng 100 lít dầu ở khoang máy tràn ra ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại