Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc

MẠNH THẮNG (thực hiện) |

Tàu Cảnh sát biển 46305 của Trung Quốc đang ở thăm Việt Nam và hiện đang neo tại cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng). Đây là một trong những con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Trung Quốc và có khả năng hoạt động dài ngày trên biển trong điều kiện gió to, sóng lớn.

Tàu được biên chế 86 cán bộ, chiến sĩ và được trang bị nhiều phương tiện hiện đại, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật trên biển hiệu quả. Dưới đây là một số hình ảnh về tàu Cảnh sát biển 46305 của Trung Quốc.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 1.

Con tàu này được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Bát Long quốc tế vào ngày 21-5-2013 và được hạ thủy, đưa vào thực hiện nhiệm vụ từ ngày 7-7-2015.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 2.

Tàu dài 110,8m, rộng 14m; lượng giãn nước tiêu chuẩn của tàu là 2.700 tấn và lượng giãn nước đủ tải là 3.080 tấn.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 3.

Đón tàu và thủy thủ cùng đoàn công tác ngày 10-11-2016 có đại diện Sở Ngoại vụ Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Vùng Cảnh sát biển 1, Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 4.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì đón tiếp.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 5.

Tàu có thể chịu được gió cấp 12, hành trình liên tục 600 hải lý, hoạt động liên tục 60 ngày trên biển.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 6.

Hầu hết thủy thủ trên tàu Cảnh sát biển 46305 của Trung Quốc còn rất trẻ.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 7.

Phòng thông tin nằm ở ngay sát phía sau buồng điều khiển và ở bên mạn phải của tàu.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 8.

Buồng điều khiển của tàu được tích hợp hệ thống thông tin, dẫn đường hiện đại.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 9.

Tàu được tích hợp hệ thống quang điện, thiết bị thông tin dẫn đường tiên tiến.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 10.

Phòng câu lạc bộ của tàu khá rộng và được trang trí rất bắt mắt.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 11.

Tàu có 2 động cơ diezen chính và đạt vận tốc hành trình 16 hải lý/giờ. Tàu cũng được trang bị 2 xuồng cao tốc bố trí ở giữa hai bên mạn của thân tàu.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 12.

Tàu được trang bị 4 súng máy phòng không 12,7mm

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 13.

Trang bị trên tàu có súng phun nước.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 14.

Tàu được trang bị một khẩu pháo tự động 30mm.

Thăm tàu Cảnh sát biển 46305 Trung Quốc - Ảnh 15.

Tàu có sân đỗ trực thăng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại