Choáng ngợp trước "nghĩa địa xe tăng" khổng lồ của Quân đội Italy

Nam Đồng |

Ngoài bãi tập kết Rockensussra tại Đức, châu Âu còn có một khu "nghĩa địa xe tăng" khác với quy mô không hề thua kém nằm trên đất Italy.

Những bức ảnh dưới đây do nhiếp ảnh gia người Pháp có tên Martin Briquet chụp lại sau chuyến du lịch trên đất Italy, ông đã tới tham quan một khu đất rộng đang được dùng làm nơi tập kết hàng ngàn xe tăng, xe thiết giáp đã ngừng hoạt động của Quân đội nước này.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 1.

Khác với "nghĩa địa xe tăng" Kharkov tại Ukraine, Rockensussra tại Đức, hay Sierra Army Depot trên đất Mỹ, ấn tượng đầu tiên về bãi tập kết xe tăng đã ngừng hoạt động trên đất Italy là một khung cảnh rất thanh bình, nên thơ.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 2.

Nơi đây, hàng ngàn xe tăng, xe bọc thép thuộc nhiều chủng loại đã ngừng hoạt động được xếp hàng ngay ngắn giữa thảm cỏ xanh mướt.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 3.

Chiếm số lượng nhiều nhất trong khu lưu trữ là các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 1 do Đức sản xuất.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 4.

Chính thức ra mắt vào năm 1965, đến năm 1971 Leopard 1 đã gia nhập biên chế Quân đội Italy với số lượng lên tới 720 chiếc, bao gồm 600 xe tăng thuộc phiên bản Leopard 1A2 cùng với 120 chiếc Leopard 1A5 hiện đại hơn.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 5.

Đầu thập niên 1990, Leopard 1 bắt đầu lạc hậu và chỉ còn đóng vai trò thứ cấp, rồi đến năm 2008 nó đã bị cho nghỉ hưu, vị trí của Leopard 1 được chuyển giao cho xe tăng chiến đấu chủ lực C1 Ariete do Italy tự sản xuất.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 6.

Mặc dù vậy Quân đội Italy vẫn quyết định giữ lại 120 chiếc trong tình trạng niêm cất bảo quản (phiên bản Leopard 1A5 được trang bị pháo 120 mm), bên cạnh các xe cứu kéo, xe bắc cầu hay xe công binh... sử dụng chung khung gầm.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 7.

Bên trong khoang điều khiển của một xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 8.

Ngoài một số xe còn trong tình trạng kỹ thuật tốt thì nhiều chiếc khác đã có dấu hiệu mục nát, khả năng là chúng đã nằm tại đây một thời gian rất dài.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 9.

Những xe công binh và xe cứu kéo hỗ trợ tăng sử dụng chung khung gầm Leopard 1 cũng được lưu giữ cách đó không xa.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 10.

Ngoài số "lộ thiên", nhiều chiếc khác đã "chìm nghỉm" trong dây leo và thảm thực vật đa dạng.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 11.

Ngoài vũ khí có nguồn gốc châu Âu, Quân đội Italy còn nhập khẩu nhiều trang thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó tiêu biểu là xe bọc thép chở quân (APC) M113.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 12.

Hàng dài những chiếc "taxi chiến trường" đang xếp hàng ngay ngắn và trật tự.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 13.

Được biết nhiều xe bọc thép M113 vẫn trong tình trạng hoạt động được, chúng đang chờ khách hàng nước ngoài nào tỏ ý quan tâm và muốn mua lại, số khác không còn khả năng phục hồi sẽ bị tháo dỡ làm phế liệu.

Choáng ngợp trước nghĩa địa xe tăng khổng lồ của Quân đội Italy - Ảnh 14.

Hiện tại, Quân đội Italy đã tiến hành thay thế toàn bộ số M113 APC bằng xe chiến đấu bộ binh nội địa Dardo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại