Hợp đồng "cực khủng" mua 464 xe tăng T-90MS sắp chính thức được ký

Nguyễn Bình |

Nhà máy Uralvagonzavod (Nga) - đơn vị sản xuất xe tăng T-90MS đang chuẩn bị sẵn sàng cho đơn hàng 464 chiếc của một khách hàng quen thuộc đến từ châu Á.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ có kế hoạch đặt mua thêm 464 xe tăng T-90MS hiện đại của Nga trong vòng 3-4 năm tới và Nhà máy Uralvagonzavod sẽ là đơn vị tổng thầu. Các điều khoản của hợp đồng này sẽ sớm được công bố trong thời gian ngắn sắp tới.

Thông tin này được đăng tải công khai trên tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Được biết theo hợp đồng này, phía Nga sẽ sản xuất và bàn giao nguyên chiếc một số xe tăng T-90MS hoàn chỉnh, số còn lại sẽ được sản xuất ở Ấn Độ.

Hợp đồng cực khủng mua 464 xe tăng T-90MS sắp chính thức được ký - Ảnh 1.

Tháp pháo xe tăng T-90MS nhìn từ trên cao.

Việc mua sắm những chiếc xe tăng siêu hiện đại này được cho là để tăng cường khả năng đối phó với Pakistan. Số lượng xe tăng mua mới sẽ đủ để trang bị cho 10 tiểu đoàn xe tăng triển khai ở biên giới giáp với Pakistan, tờ báo này cho biết.

Tới năm 2020, Ấn Độ muốn sở hữu tổng cộng tới khoảng 1.700 chiếc xe tăng T-90 với nhiều biến thể khác nhau.

T-90MS là phiên bản nâng cấp sâu dành cho xuất khẩu của dòng xe tăng T-90, chúng được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực mới mang tên Kalina tích hợp cùng pháo 2A46M5 cỡ nòng 125mm và súng máy điều khiển từ xa. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phòng hộ chủ động Relic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại