Tổng thống Duterte từng bị xâm hại tình dục

Thái Lai |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa tiết lộ ông bị xâm hại tình dục hồi còn nhỏ đã tác động đến thái độ chính trị hiện nay của ông, trong đó có cuộc chiến chống ma túy đẫm máu ở nước này.

Theo Daily Mail, trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của tờ Al-Jazeera, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tiết lộ hồi còn nhỏ ông bị một linh mục Công giáo xâm hại tình dục.

Ông nói chính sự biến động này đã định hình thái độ chính trị và niềm tin của ông, trong đó có cuộc chiến chống ma túy đẫm máu hiện nay.

Theo tiết lộ của tổng thống Duterte, ông từng bị một linh mục xâm hại tình dục vào cuối những năm 1950, khi ông còn là học sinh trung học. Tuy nhiên, lúc đó ông quyết định không trình báo vụ việc vì sợ hãi.

"Khi đó tôi còn nhỏ và sợ những gì xảy ra sau đó… Làm sao tôi có thể giải thích? Tôi rất sợ." – ông Duterte nói trong cuộc phỏng vấn.

Dù vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Liên Hiệp Quốc và các nhà hoạt động xã hội vì chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte, nhưng ông dường như không tỏ ra hối hận về cuộc chiến "tàn bạo" đã khiến hơn 3.700 người thiệt mạng.

"Nước chúng tôi có ba triệu con nghiện ma túy và con số này đang tăng lên. Vì thế, nếu chúng ta không giải quyết, thế hệ tiếp theo sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng" – ông Duterte nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại