Không có người phụ nữ này, chưa chắc Noo đã là ca sĩ

Phong Lữ |

Không chỉ phát hiện ra khả năng ca hát của Noo, người phụ nữ này còn hết sức nâng đỡ cho anh trong những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

Những năm 2007, 2008, làng giải trí chưa hề biết tới ca sĩ Noo Phước Thịnh. Thay vào đó, rất nhiều cô gái tuổi teen lại say đắm với hình ảnh anh chàng hot boy – người mẫu ảnh Noo Phước Thịnh.

Anh chàng xuất hiện trên khá nhiều tạp chí tuổi teen với những bức hình thời trang khá ấn tượng, chuyên nghiệp. Đặc biệt, gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ chính là điểm mạnh khiến anh "đốn tim" các fan nữ.

Với thành công của công việc mẫu ảnh, bản thân Noo Phước Thịnh cũng không hề nghĩ tới việc "lấn sân" ca hát, mặc dù anh tự thấy mình "hát kha khá".

Không có người phụ nữ này, chưa chắc Noo đã là ca sĩ - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh thời làm mẫu ảnh.

Tình cờ, trong buổi diễn thời trang teen tại 1 trường THPT, vì chưa tới lượt make up nên Noo vui vẻ cất giọng hát để… giải khuây trong lúc chờ đợi.

Nhưng sau khi thể hiện 1 đoạn của ca khúc Diễm xưa, Noo nhận được sự chú ý đặc biệt từ 1 "người phụ nữ quyền lực" – ca sĩ Thủy Tiên.

Ngay lập tức, Thủy Tiên gợi ý Noo nên thử sức với nghề ca hát. Nữ ca sĩ còn tạo cơ hội cho đàn em bằng cách mời anh chàng đến công ty Giới trẻ của Thủy Tiên để thử giọng.

Trước cơ hội đột ngột, Noo khá băn khoăn. Tuy nhiên, sau nhiều lần trao đổi, qua các buổi thử giọng, test vũ đạo, anh chàng tự tin hơn và quyết định theo đuổi con đường trở thành ca sĩ.

Vậy là, chỉ từ 1 lần "nghe thử" rất tình cờ, Thủy Tiên đã phát hiện ra tài năng của Noo. Không chỉ thuyết phục anh chàng tham gia ca hát, nữ ca sĩ còn cố gắng hết sức để dìu dắt, nâng đỡ Noo trong những bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc.

Không có người phụ nữ này, chưa chắc Noo đã là ca sĩ - Ảnh 2.

Những bước đi đầu tiên của Noo luôn có sự hỗ trợ của Thủy Tiên.

Sau khi quyết định theo đuổi sự nghiệp ca hát, Noo trở thành ca sĩ độc quyền của công ty Giới trẻ của Thủy Tiên. Người trực tiếp quản lý anh lúc bấy giờ là Tuấn Khanh.

Chỉ sau khoảng nửa năm chuẩn bị, Thủy Tiên và công ty của mình đã biến Noo từ 1 người mẫu ảnh thành 1 nam ca sĩ.

Thậm chí, Thủy Tiên còn "cưng" Noo Phước Thịnh tới mức, những bước đi đầu tiên của anh chàng đều được cô âm thầm "trải thảm đỏ".

Lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2009, Noo Phước Thịnh đã được song ca với Đông Nhi – ca sĩ hot nhất nhì lúc bấy giờ.

Trong thời gian tập luyện cho âm nhạc, Noo Phước Thịnh không ít lần nản chí nhưng Thủy Tiên đã luôn ở bên cạnh, động viên, góp ý, giúp anh suy nghĩ và có động lực bước tiếp.

Không có người phụ nữ này, chưa chắc Noo đã là ca sĩ - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ luôn tìm mọi cách ủng hộ đàn em.

Thời điểm năm 2009, 2010, Thủy Tiên còn âm thầm dùng tên tuổi của mình để làm "bệ phóng" cho đàn em.

Bản thân Noo Phước Thịnh cũng biết rất rõ về điều này: "Tôi nhớ một lần đi hát về, chị Tiên nhờ quản lý đưa tiền cho tôi.

Tôi hỏi ở đâu có tiền này, người đó bảo chị Tiên nhận show với điều kiện phải cho Noo Phước Thịnh hát. Cát-sê được 10% thì chị Tiên lấy 7% và trích 3% ra trả cho tôi.

Với tôi, chị Tiên như một người chị đã mở ra con đường cho tôi vậy. Đến giờ, tôi vẫn biết ơn chị ấy".

Khi được mời thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim ăn khách Ngôi nhà hạnh phúc, Thủy Tiên cũng tìm cách giúp đỡ Noo Phước Thịnh khi đề nghị anh hát chung.

Không có người phụ nữ này, chưa chắc Noo đã là ca sĩ - Ảnh 4.

Sự kết hợp ngọt ngào của cả hai trong Chuyện tình Maldives.

Điều này không chỉ giúp tên tuổi của Noo dần quen với các bầu show, các sân khấu mà còn giúp anh tạo sức hút với báo chí, truyền thông.

Năm 2015, Thủy Tiên cũng nhiệt tình tham gia diễn xuất trong bộ phim ca nhạc Chuyện tình Maldives. Sự kết hợp của cả hai đã đem đến cho khán giả những thước phim tuyệt đẹp.

Có thể nói, không chỉ là người phát hiện ra khả năng ca hát của Noo Phước Thịnh, Thủy Tiên còn hết sức chăm chút, nâng đỡ nam ca sĩ trong việc khẳng định mình ở showbiz Việt.

Rất có thể, nếu không có sự tận tâm, giúp đỡ của Thủy Tiên, chưa chắc Noo Phước Thịnh đã theo đuổi con đường âm nhạc và trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng như hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại