Gọi Noo Phước Thịnh là Bi Rain phiên bản Việt thì có sao?

Pa Dun |

Gọi Noo Phước Thịnh là "Bi Rain phiên bản Việt" thì có gì mà các bạn phải so đo thiệt hơn?

Câu chuyện bắt đầu từ việc một số fan của Noo Phước Thịnh - chàng trai vừa mang giọng hát Việt đến với Busan tỏ ra bất bình với truyền thông Hàn Quốc.

Cụ thể, sau màn trình diễn ở Asian Song Festival, Noo Phước Thịnh được nhiều trang báo uy tín của Hàn ưu ái gọi là "Bi Rain phiên bản Việt".

Ấy vậy mà nhiều bạn fan của chàng ca sĩ sinh năm 1988 kia bỗng giãy nảy lên và cho rằng họ chẳng cần so sánh Noo với ai cả. Thậm chí nhiều người còn buông những lời cay nghiệt cho nam ca sĩ Hàn Quốc khi chỉ căn cứ vào một buổi biểu diễn của anh tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2016.

Vì để nói cho nhau "sướng" tai họ vội vàng làm đau lòng nhau bằng những câu nói như:"Bi Rain chỉ là vũ công, diễn viên còn Noo là nghệ sĩ" hay "sao phải là phiên bản của một Bi Rain hết thời"

Gọi Noo Phước Thịnh là  Bi Rain phiên bản Việt thì có sao? - Ảnh 1.

Tất nhiên, trên đời này vạn vật khi đặt cạnh nhau so sánh vốn đều khập khiễng. Nhưng dường như mọi người quên rằng việc ví von của các trang báo Hàn đâu phải để so sánh với ai.

Vì nói thật, Noo Phước Thịnh cần chạy một chặng đường dài thật dài nữa mới có thể vươn đến một phần nào đó của Bi Rain. Nên đừng vội vàng vùng vằng khi tên Noo Phước Thịnh đứng cạnh Bi Rain.

Tự hào, tự tôn là tốt, là người ta chỉ lớn lên được khi đặt nó đúng chỗ.

Khác với Noo, Bi Rain có một xuất phát điểm không hề tốt. Anh từng bước qua những ngày nghèo đói đến nỗi chỉ biết uống nước lọc qua bữa. Và chắc hẳn, fan của Bi Rain sẽ không thể nào quên cái lắc đầu của 18 công ty dành cho Bi Rain chỉ vì anh sở hữu đôi mắt một mí.

Gọi Noo Phước Thịnh là  Bi Rain phiên bản Việt thì có sao? - Ảnh 2.

Và chàng trai với chiều cao vượt trội ấy đã từng bước, từng bước "thu phục" cả Châu Á, chạm tới cả Hollywood.

Không phải ngẫu nhiên mà Bi Rain trở thành một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất Hàn Quốc. Tầm ảnh hưởng của anh cũng không chỉ bó hẹp ở xứ kim chi mà nó còn vươn xa hơn nữa.

Tất nhiên, làm nghệ thuật, ai cũng cần có vận may. Nhưng ở một làng giải trí cạnh tranh như Kpop, vận may không phải là tất cả. Điều để Bi Rain tồn tại và tỏa sáng như vậy đơn giản anh có tài năng và anh gặp thời.

Ở Bi Rain hội tụ đủ các yếu tố để trở thành ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Bi Rain không phải là ca sĩ của những bản blad ngọt ngào hay những những ca khúc khoe giọng hát nhiều kỹ thuật. Nhưng chắc chắn một điều Bi Rain là ông hoàng nhạc dance của Kpop.

Có ai đó nói rằng khả năng hát live của Noo ắt hẳn hơn Bi Rain bởi anh chàng Hàn Quốc không biết hát.

Nhưng xin thưa, các bạn đã xem Bi Rain hát live được bao nhiêu lần, hay chỉ nhờ một buổi xem Bi Rain hát live tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2016.

Một chàng trai không biết hát có thể tổ chức tour biểu diễn vòng quanh thế giới được không? Một chàng trai không biết hát có thể tồn tại ở showbiz Hàn vốn dĩ vô cùng khắc nghiệt được hay không?

Gọi Noo Phước Thịnh là  Bi Rain phiên bản Việt thì có sao? - Ảnh 3.

Noo đang ở đỉnh cao của nghệ thuật, còn Bi Rain anh đã đi qua những năm tháng hào quang của cuộc đời.

Nhưng chắc chắn một điều những gì Bi Rain trải qua không phải ca sĩ trẻ nào tại Hàn Quốc chứ chưa nói gì tới các nước trong Châu Á có thể vượt qua được.

Với làng giải trí Việt, Noo Phước Thịnh luôn được nhận sự đánh giá tốt từ giới chuyên môn và khán giả. Không chỉ thu phục mọi người bằng ngoại hình, Noo Phước Thịnh còn khiến mọi người phải nể phục vì sự nghiêm túc trong công việc của chính mình.

Tuy nhiên, để vươn xa ra thế giới, Noo Phước Thịnh phải còn làm rất nhiều điều. Tất nhiên, người ta có quyền kỳ vọng ở một người đầy tiềm năng như Noo.

Thiết nghĩ, Noo Phước Thịnh được gọi báo chí Hàn gọi là phiên bản của Bi Rain hẳn là điều mà fan của anh chàng này nên cảm thấy vinh dự. Thay vì ào ào lao lên vỗ ngực, "Noo của chúng tôi là nghệ sĩ còn Bi Rain chỉ là vũ công, diễn viên".

Nói thế không có nghĩa chúng ta đang hạ thấp ca sĩ của mình xuống. Mà chúng ta cần nhìn vào thực tế sự phát triển của nền âm nhạc hai nước.

Gọi Noo Phước Thịnh là  Bi Rain phiên bản Việt thì có sao? - Ảnh 4.

 Xin đừng để sự ảo tưởng xóa nhòa đi những sự thật hiển nhiên.

Những gì Noo Phước Thịnh đã làm được tại Busan là cái mà chúng ta đáng tự hào. Noo nhảy tốt, Noo hát tốt, Noo có phong thái làm việc chuyên nghiệp.

Và có lẽ đấy chính là điều mà báo chí Hàn dành tặng lời khen cho Noo Phước Thịnh. Ngay trong bài báo gốc về việc gọi Noo Phước Thịnh là Bi Rain phiên bản Việt, người viết cũng khẳng định: "Noo Phước Thịnh sở hữu tác phong làm việc và khả năng trình diễn như những ngôi sao hạng A".

Vì thế, việc họ nhắc tới Bi Rain trong bài báo về Noo Phước Thịnh đơn giản vì nam ca sĩ này đã là "tường thành" trong những bài hát nhạc dance ở xứ sở họ.

Hãy tin tôi đi, Noo Phước Thịnh đang đi đúng con đường của mình. Con đường của một người nghệ sĩ chân chính cần và nên đi đó chính là dùng chính những sản phẩm âm nhạc để đối đãi với dư luận.

Chắc chắn rằng ngày hôm ấy, nghe chàng trai Việt cất cao giọng hát tại Asia Song Festival, nhiều fan chân chính của anh đã khóc vì tự hào. 

Chúng ta có quyền vui, có quyền hạnh phúc, có quyền hãnh diện vì Noo Phước Thịnh đã hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc hơn chúng ta kỳ vọng.

Biết đâu, một ngày nào đó, Noo Phước Thịnh sẽ tỏa sáng không chỉ ở sân khấu Busan mà còn ở nhiều nước khác nữa.

Vì thế, ngưng tự ái và hãy cảm thấy vui vì điều đó đi nào.

Bi Rain cũng là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức concert tại sân vận động Madison Square Garden, New York, Mỹ (Rainy Day 2005 Tour) cũng như tại sân vận động Tokyo Dome nổi tiếng của Nhật Bản (Tour lưu diễn vòng quanh thế giới Rain’s coming năm 2007).

Vào tháng 4 năm 2006, anh có tên trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time. Vào năm 2007, Rain đứng đầu trong cuộc bình chọn trực tuyến của Time, mặc dù anh không thực sự nằm trong danh sách của tạp chí.

Năm 2011, Rain lần thứ 2 lọt Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do Tạp chí Time bầu chọn và trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên 2 lần lọt Top Time 100.

* Bài viết thể hiện ý kiến riêng của tác giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại