Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận hai chiếc Su-30MK2 cuối cùng

Sao Đỏ |

Hai chiếc tiêm kích Su-30MK2 cuối cùng của Không quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành công tác thử nghiệm và sẵn sàng bàn giao.

"Diễn đàn Không quân Nga" mới đây đã đăng tải bức ảnh các cán bộ kỹ sư và nhân viên của Nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur (KnAAPO) chụp ảnh lưu niệm cùng hai chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 mang số hiệu 8593 và 8594 được sản xuất theo đơn đặt hàng của Việt Nam.

Màu sơn và số hiệu của máy bay đã đầy đủ (thay vì màu vàng nhạt như lúc mới lắp ráp), cho thấy nó đã hoàn thành đầy đủ mọi công tác thử nghiệm và chuẩn bị được bàn giao.

Như vậy trái với một số thông tin trước đó cho rằng Việt Nam đã nhận đủ 12 chiếc Su-30MK2 của hợp đồng cuối cùng ký năm 2013, có lẽ phải tới cuối năm nay chúng ta mới được phía bạn bàn giao đủ số lượng, khi đó Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ có trong biên chế tổng cộng 35 chiến đấu cơ Su-30MK2.

Việt Nam chuẩn bị tiếp nhận hai chiếc Su-30MK2 cuối cùng - Ảnh 1.

Cán bộ nhân viên Nhà máy KnAAPO chụp ảnh lưu niệm cùng 2 chiếc Su-30MK2 số hiệu 8593 và 8594 của Việt Nam

Thêm một chi tiết đáng lưu ý, khả năng rất lớn là hai tiêm kích Su-30MK2 trên chính là những chiếc Su-30 cuối cùng được KnAAPO sản xuất, nếu không có thêm đơn hàng thì dây chuyền lắp ráp sẽ đóng cửa để chuyển sang loại Su-35 tiên tiến hơn. Tấm ảnh lưu niệm của Nhà máy KnAAPO được coi như lời chia tay dành cho một huyền thoại.

Mặc dù có thông tin cho biết Venezuela đã đặt hàng thêm 12 chiếc Su-30MK2 vào tháng 10/2015 nhưng đến nay đó vẫn chỉ là ý định, hợp đồng chính thức chưa được ký kết. Hiện tại, với tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn của quốc gia Nam Mỹ thì gần như chắc chắn thương vụ sẽ không thành.

Việc Việt Nam là chủ sở hữu những chiếc máy bay Su-30MK2 cuối cùng trước khi dây chuyền lắp ráp của KnAAPO chính thức đóng lại là một chi tiết tương đối đặc biệt và đáng để lưu tâm. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại