Tàu đổ bộ Nhật có thể bán cho các quốc gia ĐNÁ mạnh đến mức nào?

Việt Hùng |

Hải quân Nhật Bản cho biết đã lên kế hoạch loại biên tàu đổ bộ tăng LST 4001 Osumi, dự kiến con tàu có thể được bán lại cho một quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.

Tàu đổ bộ tăng LST 4001 Osumi bắt đầu làm nhiệm vụ trong Hải quân Nhật Bản từ ngày 11/3/1998, như vậy tuổi đời của nó vẫn còn khá trẻ.

Nhờ vào thiết kế đơn giản, tiện lợi, nhưng lại có hiệu suất chiến đấu rất cao, Osumi sẽ giúp gia tăng đáng kể năng lực tác chiến đổ bộ cho hải quân quốc gia Đông Nam Á nào nhanh chân mua lại.

Tàu đổ bộ Nhật có thể bán cho các quốc gia ĐNÁ mạnh đến mức nào? - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại