Khu trục hạm 8000 tấn của Nga suýt bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ

Sao Đỏ |

Khu trục hạm Đô đốc Ushakov lớp Sovremenny của Hải quân Nga khi thực hiện nhiệm vụ trên Biển Bắc vào năm 2004 đã gặp phải một cơn bão rất lớn.

Đô đốc Ushakov (số hiệu 434) là chiếc khu trục hạm thuộc lớp Sovremenny, con tàu được hạ thủy ngày 6/5/1988, tuy nhiên do những biến động chính trị mà phải đến ngày 28/12/1991 nó mới bắt đầu làm nhiệm vụ và chính thức vào biên chế Hải quân Nga ngày 30/12/1993. Hiện nay Đô đốc Ushakov nằm trong thành phần Hạm đội Biển Bắc.

Tàu có chiều dài 156 m; chiều rộng 17,3 m; mớn nước 6,5 m; lượng giãn nước tiêu chuẩn 6.600 tấn và lên tới 8.480 tấn khi đầy tải. Hệ thống động lực kết hợp giữa 4 nồi hơi công suất 75.000 kW (100.000 mã lực), 2 máy phát điện cơ cùng 2 máy phát điện chạy dầu diesel cho tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tầm hoạt động 14.000 hải lý; thủy thủ đoàn 350 người.

Khu trục hạm 8000 tấn của Nga suýt bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ - Ảnh 1.

Khu trục hạm Đô đốc Ushakov (số hiệu 434) lớp Sovremenny

Mặc dù sở hữu kích thước đầy ấn tượng nhưng khi phải đối mặt sức mạnh ghê gớm của thiên nhiên thì chiếc chiến hạm trên trông vẫn thật "mong manh và dễ vỡ". 

Những cơn sóng dữ làm con tàu tròng trành nghiêng ngả, mũi tàu liên tục được nâng cao rồi lại bị dìm xuống dưới như một món đồ chơi, làm bắn lên những cột nước lớn, cảm giác chiếc khu trục hạm cỡ lớn này có thể bị lật và nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Đoạn video dưới đây được ghi lại từ một con tàu khác nằm trong biên đội, nhờ vậy khán giả đã có dịp chứng kiến những hình ảnh vô cùng kỳ vĩ.

Khu trục hạm Đô đốc Ushakov vất vả đương đầu những cơn sóng dữ của Biển Bắc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại