Nhật Bản lập một chức bộ trưởng mới phụ trách hợp tác với Nga

Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định lập một chức bộ trưởng mới là bộ trưởng phụ trách hợp tác kinh tế với Nga, trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 1/9 cho biết Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hiroshige Seko sẽ kiêm nhiệm chức bộ trưởng mới.

Thông tin trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Nga của Thủ tướng Abe ngày 2/9 và dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày.

Theo Kyodo, Thủ tướng Abe hy vọng cam kết hợp tác kinh tế của Nhật Bản sẽ khuyến khích Điện Kremli thúc đẩy các cuộc đàm phán kéo dài hàng chục năm qua nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký một hiệp định hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ hội đàm với Tổng thống Putin tại thành phố cảng Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông của Nga, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận đề xuất của Nhật Bản về hợp tác kinh tế gồm 8 điểm, tập trung phát triển vùng Viễn Đông giàu tài nguyên của Nga, cũng như thúc đẩy tạo môi trường thuận lợi để thực hiện chuyến thăm của Tổng thống Nga tới Nhật Bản cuối năm nay.

Thủ tướng Abe đã đưa ra đề xuất hợp tác 8 điểm nói trên tại cuộc gặp lần trước với Tổng thống Putin ở Sochi bên bờ Biển Đen hồi tháng 5 vừa qua.

Thời điểm đó, Thủ tướng Nhật Bản cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy việc ký một hiệp định hòa bình với "một cách tiếp cận mới, hoàn toàn khác bất cứ ý tưởng nào trong quá khứ."

Chuyến thăm sắp tới sẽ là lần thứ 4 Thủ tướng Abe đến Nga hội đàm với Tổng thống Putin. Trước đó, với chuyến thăm hồi tháng 4/2013, ông Abe đã trở thành Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản chính thức thăm Nga sau 10 năm và nhất trí với Nga khôi phục đàm phán về tranh chấp lãnh thổ.

Hai nước đến nay chưa ký kết hiệp định hòa bình vì tranh chấp đối với quần đảo hiện do Nga quản lý và gọi là Nam Kurils nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Nhật Bản khẳng định phải giải quyết tranh chấp lãnh thổ này trước khi một hiệp định hòa bình được ký kết.

Trong khi đó, Nga cho rằng tranh chấp lãnh thổ và hiệp định hòa bình không liên quan trực tiếp với nhau, đồng thời khẳng định Nga kiểm soát quần đảo này một cách hợp pháp khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại