Sáng mai sẽ tổ chức xin lỗi công khai tử tù oan 43 năm

Hoàng Đan - Hoàng Hải |

Vào sáng mai (11/8), Liên ngành Tư pháp Trung ương sẽ tổ chức xin lỗi công khai đối với cụ Trần Văn Thêm, tử tù oan 43 năm ở Bắc Ninh.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Tòa án nhân dân tối cao cho biết, sáng mai (11/8), Liên ngành Tư pháp Trung ương sẽ tiến hành buổi công bố Quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi đối với ông Trần Văn Thêm, tử tù án oan 43 năm ở Bắc Ninh.

Buổi công bố này bắt đầu từ 9 giờ sáng mai, tại Trung tâm văn hóa huyện Yên Phong, Bắc Ninh.

Chia sẻ với chúng tôi vào chiều tối 10/8, cụ Trần Văn Thêm cho hay, cụ đã nhận được giấy mời của Tòa án nhân dân tối cao tham dự buổi xin lỗi đối với nỗi hàm oan của mình.

"Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an đã điều tra, làm sáng tỏ vụ việc, minh oan cho tôi. 

Đồng thời, tôi cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành, bên tôi và các luật sư đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn đi theo, đòi lại công lý cho tôi", cụ Thêm nhấn mạnh.

Sáng mai sẽ tổ chức xin lỗi công khai tử tù oan 43 năm - Ảnh 1.

Cụ Thêm thắp hương tạ hơn tổ tiên.

Cụ Thêm cũng mong muốn, sau khi được minh oan thì các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ cụ để gia đình ổn định cuộc sống, cấp lại các giấy tờ tùy thân, đồng thời, bồi thường những mất mát về vật chất cũng như tinh thần mà cụ đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

"Sau khi tôi được ra tù, về đến làng xóm, bà con vẫn còn dị nghị, nói tôi là kẻ giết người, nhiều người sống bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Gia đình tôi rất khổ sở, các con chịu quá nhiều thiệt thòi, tình cảm giữa gia đình tôi và gia đình chú Văn bị sứt mẻ đi.

Tôi vẫn còn nhớ rõ như in hôm xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, tôi gặp vợ chú Văn ở đó, thím có nói, "sao anh lại giết chồng em", lúc đấy, tôi có nói, "anh không bao giờ giết chú Văn, thím và mọi người phải tin anh, nhất định, anh sẽ ra tù, được minh oan".

Giờ đây, sự thật đã trở về đúng với những gì đã xảy ra, tôi luôn chờ điều này và tin tưởng vào sự công minh của pháp luật, bản thân mình bị oan", cụ Thêm nhấn mạnh.

Trước đó, trong chiều muộn 10/8, Chủ tịch UBND xã Yên Phụ Chu Văn Bình cũng đến thăm hỏi, động viên tới gia đình cụ Thêm.

Ông Bình cho biết, dù bị oan nhưng cụ Thêm vẫn luôn tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia đầy đủ các hoạt động ở địa phương.

Trong quá trình cụ Thêm đi kêu oan thì gia đình cũng gặp rất nhiều khó khăn, UBND xã đã luôn tạo mọi điều kiện để cụ đi tìm công lý và ổn định cuộc sống.

"Khi biết thông tin cụ được minh oan, chúng tôi cũng rất mừng, phấn khởi và trong thời gian tới, UBND xã sẽ tạo mọi điều kiện để gia đình cụ ổn định cuộc sống", ông Bình nêu rõ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại