500 triệu USD Formosa bồi thường sẽ được sử dụng như thế nào?

Hoàng Đan |

Theo Bộ trưởng Dũng, số tiền 500 triệu USD mà Formosa Hà Tĩnh bồi thường cho Việt Nam sau sự cố cá chết hàng loạt ở miền Trung sẽ được dành ưu tiên cho người dân.

Chiều 30/6, tại cuộc họp chuyên đề của Chính phủ đã chính thức công bố nguyên nhân sự cố môi trường nghiêm trọng khiến cá chết bất thường hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Thuế.

Theo đó, sau quá trình điều tra, phân tích, đánh giá, các cơ quan chức năng và nhà khoa học đã xác định thủ phạm chính gây ra hiện tượng này là do Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Công ty này đã thừa nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường với tổng số tiền 500 triệu USD cho người dân và khắc phục hậu quả.

Trao đổi về việc sử dụng số tiền 500 triệu USD này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã cam kết và hứa sẽ chi trả ngay số tiền bồi thường 11.500 tỉ đồng (tương đương 500 triệu USD) cho Chính phủ Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Dũng thì số tiến này sẽ được dành ưu tiên cho người dân ở các tỉnh xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Công việc tiếp theo, theo Bộ trưởng, Chính phủ sẽ giao cho các bộ, ngành và các địa phương xây dựng phương án về bồi thường thiệt hại như: hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân, xử lý môi trường bền vững ...

Cũng theo Bộ trưởng, công việc dài hơi hơn, Chính phủ sẽ rà soát, xem xét lại các thủ tục cấp phép, quy chuẩn về môi trường... đặc biệt là điều kiện cấp phép báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên hãng Nikkei về số tiền 500 triệu USD là cao, cao nhất trong lịch sử bồi thường ở VN, đã được tính toán như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nêu rõ: "Mục đích của chúng tôi đặt ra 500 triệu USD là rất nhỏ.

Đây mới là tính sơ bộ thiệt hại người dân, thiệt hại sơ bộ về biển còn những thiệt hại rất nhiều như tổn thương tâm lý, hệ lụy sau này nhưng chúng tôi không cần thiết bao nhiêu mà yêu cầu Formosa chuyển đổi công nghệ và thực hiện nghiêm việc xử lý ô nhiễm môi trường".

Trả lời thêm về việc Chính phủ Việt Nam có khởi tố Formosa hay không, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, việc khởi tố hay không thì cơ quan tố tụng tư pháp sẽ xem xét, Chính phủ không can thiệp. Tất cả mọi quyết định phải được xem xét trên cơ sở luật pháp và lợi ích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại