Hướng dẫn viên TQ xuyên tạc lịch sử VN: "Có lỗi của cơ quan quản lý"

Bảo Phương |

Sở Du lịch Đà Nẵng mới nhận được một số hình ảnh, video... về người Trung Quốc tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép.

Ngày 28/6, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin với báo chí, hiện Sở Du lịch Đà Nẵng đã nhận được một số hình ảnh, video... về người Trung Quốc tổ chức hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép, sử dụng đồng nhân dân tệ, không dùng tiền Việt Nam khi mua hàng hóa.

Theo ông Cường, đoạn video mà Sở Du lịch Đà Nẵng vừa nhận được có ghi lại cảnh hướng dẫn viên tên Xue Chun Zhe xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Hướng dẫn viên TQ xuyên tạc lịch sử VN: Có lỗi của cơ quan quản lý - Ảnh 1.

Theo tài liệu vừa được cung cấp cho Sở Du lịch Đà Nẵng, nhiều hướng dẫn viên Trung Quốc khi dẫn đoàn trên xe khách qua biển Mỹ Khê còn ngang nhiên giới thiệu biển Đà Nẵng là biển của Trung Quốc.

Chưa hết, cũng theo tài liệu vừa được cung cấp cho Sở Du lịch Đà Nẵng, nhiều hướng dẫn viên Trung Quốc khi dẫn đoàn trên xe khách qua biển Mỹ Khê còn ngang nhiên xuyên tạc khi giới thiệu biển Đà Nẵng là biển của Trung Quốc.

Trước đó, tại Nha Trang ngày 24/6, phóng viên Tuổi trẻ đã theo một xe chở du khách Trung Quốc của Công ty F đi tour city (tour đi tham quan, mua sắm trong TP Nha Trang) và ghi nhận sự bức xúc của nhiều người dân với những hướng dẫn viên du lịch "chui" người Trung Quốc.

Theo ý kiến của nhiều người dân ở Nha Trang được phóng viên Tuổi trẻ ghi lại, nhiều người Trung Quốc gần như không am hiểu gì về Nha Trang, về Việt Nam nhưng vẫn làm công việc hướng dẫn, dẫn đến tình trạng thuyết minh sai về địa lý, lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam...

Trong chuyến xe mà phóng viên Tuổi trẻ mục sở thị, người hướng dẫn là một thanh niên khoảng 30 tuổi, tên Guangxi, đi cùng anh ta là anh Tài, một người Việt làm phiên dịch cho Guangxi. Xe chở 35 khách du lịch Trung Quốc đi mua sắm nệm cao su, ngọc trai, trầm hương, lụa tơ tằm...

Người tài xế trên chuyến xe hôm đó khi trao đổi với phóng viên Tuổi trẻ có thông tin lại rằng, hàng hóa không rõ nguồn gốc được giới thiệu là hàng chất lượng của Việt Nam và bán với giá cao gấp 2, 3 lần.

Còn tại những thắng cảnh du lịch mà khách Trung Quốc thường đến tại Nha Trang như Hòn Chồng, tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, nhà thờ Núi... thì mỗi xe chở du khách Trung Quốc đến tham quan đều có một hướng dẫn viên Trung Quốc, một số xe có nhân viên người Việt hỗ trợ...

"Có cả lỗi của cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch"

Về hiện trạng hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin trên báo chí rằng, để xảy ra vấn đề này là bởi các doanh nghiệp Việt Nam đang bị một số doanh nghiệp Trung Quốc chèn ép.

Ông Bình cho rằng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tự thỏa thuận với doanh nghiệp Trung Quốc với lý do là không có tiền.

"Đây là cái tội của doanh nghiệp Việt Nam đã thông đồng với doanh nghiệp Trung Quốc tạo ra sự lũng loạn gần đây tại Đà Nẵng", ông Bình bức xúc.

Ông Bình chia sẻ thêm rằng, để sự việc này xảy ra là có cả lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Việt Nam có tới 700 hướng dẫn viên nói tiếng Trung nhưng không được sử dụng.

Trước đó, bàn về thực trạng này cũng từng tồn tại ở Nha Trang, ông Bình cho hay cần phải dứt khoát ngăn chặn những người nước ngoài hành nghề du lịch ở Việt Nam, bởi bên cạnh việc đóng vai là hướng dẫn viên du lịch, họ còn tiến hành nhiều hoạt động kinh tế không lành mạnh và làm ảnh hưởng nhiều hoạt động về an ninh trật tự.

"Vấn đề này phải xử lý nghiêm khắc. Bởi nhiều hướng dẫn viên du lịch nước ngoài không am hiểu văn hóa lịch sử Việt Nam, đặc biệt có trường hợp còn xuyên tạc cả lịch sử dân tộc. Điều này là rất nguy hiểm", báo Vietnamnet dẫn lại lo ngại của ông Bình.

Được biết, hiện Sở du lịch Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, để điều tra làm rõ thông tin trên cũng như việc xuyên tạc lịch sử Việt Nam của một số hướng dẫn viên Trung Quốc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại