Tướng Tuấn: Đã tìm được 8 thi thể quân nhân trên máy bay Casa-212

Hoàng Đan |

Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết, hiện đã tìm được 8 thi thể quân nhân trên máy bay Casa-212 và cơ bản xác định được vị trí mất tích của quân nhân còn lại.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều nay, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng đã tìm được 8 thi thể quân nhân hy sinh trên máy bay Casa-212 gặp nạn.

Theo tướng Tuấn, hiện tại còn một cán bộ chiến sĩ đang được lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm.

"Hiện cơ bản đã xác định được vị trí mất tích của đồng chí hy sinh. Có thể đến ngày tổ chức lễ viếng sẽ cơ bản hoàn tất việc tìm kiếm các cán bộ chiến sĩ hy sinh", tướng Tuấn nêu rõ.

Trước đó, lúc 11h15 ngày 28/6, tại vùng biển Bạch Long Vĩ, robot quan sát đáy biển trên Tàu Tân cảng 63, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn báo về Sở chỉ huy rằng phát hiện được 1 thi thể. Đến 12h50 cùng ngày, thợ lặn trên tàu Tân cảng 63 đã đưa thi thể lên khỏi mặt nước.

Tướng Tuấn: Đã tìm được 8 thi thể quân nhân trên máy bay Casa-212 - Ảnh 1.

Tàu Tân Cảng 63 tham gia tìm kiếm thi thể quân nhân trên máy bay Casa-212. Ảnh: Quang Sáng

Đến 14h10, bộ phận tìm kiếm trên tàu Tân cảng tiếp tục phát hiện 1 thi thể dưới đáy biển. Sau đó đội thợ lặn nhanh chóng lặn và đưa thi thể lên tàu. Vị trí tìm được ở Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ 16 hải lý. Cơ quan chức năng đã làm các biện pháp kỹ thuật, nhận dạng ban đầu và bảo quản thi thể.

Ban đầu, mặc dù đã phát hiện chính xác 2 thi thể nhưng dòng nước chảy xiết buộc lực lượng chức năng phải dùng robot đánh dấu vị trí, sau đó cho thợ lặn tiếp cận để đưa thi thể lên. Song, do dòng chảy quá mạnh, thời gian tiếp cận thi thể lâu nên không thành công.

Lần thứ 2 thợ lặn xuống khi còn cách thi thể khoảng 2 mét thì dòng chảy mạnh khiến thợ lặn không thể tiếp cận được. Đến lần thứ 3, với ý chí quyết tâm, các thợ lặn đã đưa thi thể thành viên phi hành đoàn lên tàu.

Thuyền trưởng tàu Tân cảng 63 Hà Văn Tân cho biết, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng đã nỗ lực vượt bậc bởi ở khu vực tìm kiếm có nhiều dòng chảy phức tạp. Khi đưa robot lặn xuống sẽ gây cản trở vì khi robot hoạt động cần có tính ổn định cao và tốc độ của robot chậm. Nếu không ổn định, robot không thực hiện được việc dò tìm, có thể gây mất an toàn.

Hơn nữa, máy bay bị nạn có nhiều mảnh vỡ, trước đó lưới quét mắc lại nhiều mảnh đã cản trở trực tiếp đến hoạt động của robot và thợ lặn. Khắc phục những yếu tố đó, cán bộ nhân viên tàu Tân cảng 63 và lực lượng cứu hộ đã tận dụng mọi thời gian, nhất là lúc dòng chảy ổn định để điều động người và phương tiện tìm kiếm.

Trong chiều tối 28/6, thi thể của 8 quân nhân đã được tàu HQ 561 chuyển vào bờ và tiếp tục được chuyển về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để chuẩn bị tổ chức lễ tang, truy điệu.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho hay, sáng ngày 30/6, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân sẽ tổ chức lễ viếng 9 phi công và thành viên tổ bay Casa-212 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Theo chương trình lễ tang dự kiến, từ 7h đến 10h ngày 30/6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), lễ viếng 9 phi công và thành viên tổ bay Casa-212 sẽ được tổ chức.

Lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 10h đến 11h ngày 30/6; lễ di quan từ 11h; hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (TP.Hà Nội) vào cùng ngày.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho các thành viên trong phi hành đoàn hy sinh trên máy bay Casa-212.

Trong trưa qua (27/6), hộp đen của máy bay Casa-212 đã được tìm thấy và hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành các công tác giải mã để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại