Nga cấm xuất khẩu tên lửa Iskander

Ly Vy |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec (Nga) - ông Sergei Chemezov cho biết tổ hợp tên lửa Iskander nằm trong danh mục vũ khí cấm xuất khẩu.

Trả lời phỏng vấn của tờ Kommersant, khi được hỏi về "mức độ quan tâm của Ả Rập Xê Út với tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-E", ông Chemezov cho hay:

"Phía Ả Rập Xê Út đã đề cập vấn đề này nhiều lần nhưng Iskander nằm trong danh mục vũ khí cấm xuất khẩu và hiện tại chúng tôi không có ý định phá lệ. Đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm bởi có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân".

Nga cấm xuất khẩu tên lửa Iskander - Ảnh 1.

Xe phóng của tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Trước đó, vào ngày 03-07-2015, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport - ông Igor Sevastyanov cho biết Nga sẵn sàng cung cấp cho Ả Rập Xê Út các tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-E.

Như vậy, thông tin được ông Sergei Chemezov tiết lộ đã chấm dứt mọi đồn đoán về việc liệu Nga có xuất khẩu các tổ hợp Iskander ra nước ngoài trong thời điểm hiện tại hay không.

Iskander-M là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn được thiết kế, chế tạo thay thế cho các tổ hợp tên lửa Tochka-U thế hệ cũ.

Điểm đặc biệt của tên lửa Iskander-M là khả năng tàng hình giúp nó vượt qua được các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Tầm bắn tối đa 500km, sai số vòng tròn từ 5 - 7m.

Trong khi đó, Iskander-E được cho là phiên bản xuất khẩu của Iskander-M với tầm bắn rút lại chỉ còn 280km so với 500km ở phiên bản M.

Tổ hợp tên lửa Iskander-M sử dụng đạn tên lửa hành trình khai hỏa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại