Việt Nam có nên tái khởi động Dự án KBO-2000?

Hải Dương |

Do kế hoạch trang bị tàu SIGMA 9814 bị treo và chưa có dấu hiệu cho thấy Nga đồng ý chuyển giao công nghệ đóng Gepard 3.9 cho VN, liệu chúng ta có nên tái khởi động Dự án KBO-2000?

Tàu hộ vệ tên lửa KBO-2000 (Dự án 2100) do Viện thiết kế phương Bắc của Nga thiết kế theo đơn đặt hàng của Việt Nam vào đầu thập niên 1990, cùng với tàu tấn công nhanh cỡ nhỏ BPS-500.

Theo dự kiến, đây mới chính là lớp khinh hạm hiện đại cỡ 2.000 tấn đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

KBO-2000 có lượng giãn nước đầy tải 2.100 tấn; chiều dài 104,8 m; chiều rộng 13,6 m. Vũ khí trang bị của tàu rất mạnh và toàn diện với 8 tên lửa chống hạm Kh-35E, 24 tên lửa phòng không tầm ngắn phóng thẳng đứng 9M331 (SA-N-9), 4 ngư lôi chống ngầm SET-72 cỡ 400 mm...

Ngoài ra tàu còn có 1 pháo hạm A-190E cỡ 100 mm, 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M, radar trinh sát MR-755 Fregat MA1, radar hỏa lực Garpun-Bal của tên lửa đối hạm, radar điều khiển hỏa lực tên lửa phòng không MR-360 Podkat và 5P-10-02E Puma kiểm soát hỏa lực pháo.


Mô hình tàu hộ vệ tên lửa KBO-2000

Mô hình tàu hộ vệ tên lửa KBO-2000

Như vậy có thể thấy so với Gepard 3.9, KBO-2000 có sức mạnh toàn diện hơn khi đảm trách tốt cả vai trò phòng không, chống hạm lẫn chống ngầm, điều mà cặp Gepard thứ hai cũng chưa chắc đã sánh bằng.

Việc Dự án KBO-2000 bị hủy bỏ có thể do liên quan tới sự không thành công của "người em" BPS-500, đây là một điều vô cùng đáng tiếc.

Vào thời điểm hiện tại, Hải quân Việt Nam đang rất thiếu tàu chiến mặt nước cỡ lớn vì kế hoạch mua sắm khinh hạm SIGMA 9814 từ châu Âu bị treo, cặp Gepard thứ ba nếu ký hợp đồng thì khả năng rất lớn là phải tới sau 2020 chúng ta mới nhận được.

Do vậy, để tăng nhanh số lượng tàu mặt nước, chúng ta liệu có nên tính tới việc tái khởi động Dự án KBO-2000? Lớp tàu chiến này nếu được đóng tại Việt Nam triển vọng sẽ có tiến độ tương đương với DN-2000 do đã có sẵn bản thiết kế trong tay.

Thậm chí Việt Nam còn có thể chủ động tiến hành một vài nâng cấp cho phù hợp hơn với sự phát triển của khoa học công nghệ, như thay thế radar Fregat MA1 bằng loại Pozitiv-ME tiên tiến hơn, hay dùng tháp pháo 100 mm có thiết kế góc cạnh để tăng tính tàng hình.


Tàu hộ vệ tên lửa KBO-2000 nhìn từ phía trước

Tàu hộ vệ tên lửa KBO-2000 nhìn từ phía trước

Với biên đội tàu chiến mặt nước kết hợp giữa Gepard 3.9, Molniya 1241.8, BPS-500 và KBO-2000, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ có lực lượng đủ mạnh để đảm bảo năng lực tác chiến cũng như duy trì sự có mặt dài ngày trên biển.

Khôi phục Dự án KBO-200 là phương án tỏ ra khá khả thi trong điều kiện hiện tại của Việt Nam và có lẽ nên được triển khai nhanh nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại