Tìm hiểu tàu chiến Ấn Độ có thể đã "lỡ hẹn" với Hải quân Việt Nam

Dương Phạm |

(Soha.vn) - Trong thỏa thuận hợp tác quân sự song phương, Ấn Độ đã đồng ý sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa cảng biển chiến lược và chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình.

Báo The Hindu của Ấn Độ ra ngày 9/11/2011 cho biết: Trong thỏa thuận hợp tác quân sự song phương, Ấn Độ đã đồng ý sẽ giúp Việt Nam hiện đại hóa cảng biển chiến lược và chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình.

Ngay sau khi được công bố, thông tin trên đã gây chú ý cho các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, kèm theo các dự đoán về chủng loại tàu chiến “cỡ trung bình” sẽ được Ấn Độ chuyển giao cho phía Việt Nam.

Hải quân Ấn Độ có 3 lớp tàu chiến cỡ trung bình với lượng giãn nước quanh mức 1.000 tấn là Petya, Khukri và Kora. Nhưng các tàu Petya đã bị loại biên và tháo dỡ từ lâu do quá cũ, còn 4 tàu Type-25A Kora - phiên bản hiện đại hóa của Khukri thì ngược lại còn quá mới, khó có thể nằm trong diện chuyển giao. Loại trừ dựa vào các yếu tố trên thì nhiều ý kiến cho rằng ứng viên phù hợp nhất là tàu hộ vệ tên lửa Type-25 Khukri, lớp tàu đúng "cỡ trung bình" với lượng giãn nước 1.350 tấn.

Tuy nhiên có lẽ vì một số lý do khách quan nào đó mà kế hoạch chuyển giao cho đến nay vẫn chưa trở thành hiện thực.

Tàu tên lửa Type-25 Khukri được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ Petya đã cũ

Tàu tên lửa Type-25 Khukri được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ Petya đã cũ

Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 tàu được đóng gồm P49 Khukri, P47 Khanjar, P46 Kuthar và P44 Kirpan.

Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 tàu được đóng gồm P49 Khukri, P47 Khanjar, P46 Kuthar và P44 Kirpan.

Khukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar; lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn; dài 91,1m; rộng 10,5m; mớn nước 4,5m. Tàu được trang bị 2 động cơ diesel công suất 14.400 mã lực cho phép chạy với tốc độ 25 knots; tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 knots. Thủy thủ đoàn 79 người gồm 10 sỹ quan.

Khukri có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ radar; lượng giãn nước đầy tải 1.350 tấn; dài 91,1m; rộng 10,5m; mớn nước 4,5m. Tàu được trang bị 2 động cơ diesel công suất 14.400 mã lực cho phép chạy với tốc độ 25 knots; tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý khi chạy ở tốc độ 16 knots. Thủy thủ đoàn 79 người gồm 10 sỹ quan.

Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar trinh sát mục tiêu trên không-trên biển Pozitiv-E, radar kiểm soát hỏa lực Garpun-Bal dẫn đường cho tên lửa đối hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm và pháo phòng không

Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với radar trinh sát mục tiêu trên không - trên biển Pozitiv-E, radar kiểm soát hỏa lực Garpun-Bal dẫn đường cho tên lửa đối hạm và radar MR-123 điều khiển pháo hạm và pháo phòng không

Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9 mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg; 1 pháo hạm AK-176 cỡ 76,2 mm; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30 mm cùng 2 bệ phóng tên lửa SA-N-5 cùng 2 hệ thống phóng mồi bẫy PK-10

Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9 mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg; 1 pháo hạm AK-176 cỡ 76,2 mm; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630 cỡ 30 mm; 2 bệ phóng tên lửa SA-N-5 cùng 2 hệ thống phóng mồi bẫy PK-10

Tàu không có hangar nhưng sàn đáp ở đuôi cho phép tiếp nhận 1 trực thăng vũ trang hạng nhẹ HAL Dhruv

Tàu không có hangar nhưng sàn đáp ở đuôi cho phép tiếp nhận 1 trực thăng vũ trang hạng nhẹ HAL Dhruv

Vào năm 1990, phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Type-25 Khukri với tên gọi Type-25A Kora được Hải quân Ấn Độ đặt đóng. Có tất cả 4 chiếc tàu lớp này đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2004 gồm P61 Kora, P62 Kirch, P63 Kulish và P64 Karmuk. Thay đổi đáng kể nhất của Kora so với Khukri là đã thay thế 4 tên lửa P-20M bằng 16 tên lửa Kh-35 Uran có hiệu suất chiến đấu cao hơn và thay thế pháo hạm AK-176 bằng pháo Otobreda của châu Âu.

Vào năm 1990, phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Type-25 Khukri với tên gọi Type-25A Kora được Hải quân Ấn Độ đặt đóng. Có tất cả 4 chiếc tàu lớp này đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2004 gồm P61 Kora, P62 Kirch, P63 Kulish và P64 Karmuk. Thay đổi đáng kể nhất của Kora so với Khukri là đã thay thế 4 tên lửa P-20M bằng 16 tên lửa Kh-35 Uran có hiệu suất chiến đấu cao hơn và thay thế pháo hạm AK-176 bằng pháo Otobreda cùng cỡ nòng của châu Âu.

Biên đội tàu chiến Type-25 Khukri của Hải quân Ấn Độ

Biên đội tàu chiến Type-25 Khukri của Hải quân Ấn Độ

 Xem thêm: [Video] Sức mạnh Hải quân Ấn Độ.

Sức mạnh Hải quân Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại