Clip du khách Trung Quốc cướp sạch đĩa vải thiều trong... 7 giây

Diệp Anh |

Khi dư luận trong và ngoài Trung Quốc còn chưa hết ấn tượng về vụ du khách Trung Quốc tranh cướp tôm trong một bữa tiệc buffet ở Thái Lan, một cảnh tượng tương tự lại xuất hiện.

Truyền thông Trung Quốc ngày 24/3 dẫn thông tin từ truyền thông Hong Kong đăng tải một bài viết, tiếp tục đánh mạnh vào cách ứng xử thiếu văn minh của người Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài.

Đăng kèm bài viết là đoạn clip vài chục giây, cho thấy cảnh một đám đông khách du lịch vây quanh một người cầm đĩa vải thiều. Khi người này còn chưa kịp đặt đĩa đồ ăn lên mặt bàn, nhóm du khách đã tranh nhau thò tay ra xin, bốc…

Và khi đĩa hoa quả được đặt lên bàn, cảnh tranh cướp thực sự đã diễn ra trong vòng… 7 giây không hơn, bởi lẽ sau 7 giây ngắn ngủi, đĩa vải không còn một quả nào.

Clip ghi lại cảnh du khách Trung Quốc ra sức tranh cướp một đĩa vải thiều.

Theo trang Sohu (Trung Quốc), đoạn clip này được ghi lại tại Việt Nam và được một cư dân mạng tung lên mạng xã hội hôm 23/3.

Xuất hiện chỉ vài ngày sau đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm du khách ăn buffet như… ăn cướp tại nhà hàng ở Thái Lan, cảnh tượng tranh cướp vải thiều trong đoạn clip mới được tung lên mạng càng khiến người Trung Quốc thêm ê chề, xấu hổ.

Nhiều cư dân mạng chỉ biết buông lời thở dài, ngao ngán: “Cứ như đang phải chứng kiến những người sắp chết đói tranh cướp đồ ăn vậy”, “Cảnh tượng này không thể không khiến người ta liên tưởng đến một nạn đói khủng khiếp”….

Thậm chí có người còn nghi ngờ không biết những du khách này liệu có phản là dân tị nạn, đói khát lâu ngày.

Được biết, đoạn clip được ghi lại trong một nhà hàng ở Việt Nam. Chỉ hơn 20 giây nhưng nó cũng đủ dài để cho thấy, thói ăn uống thô tục, bất lịch sự và kiểu tư duy “kém miếng khó chịu” của một bộ phận người Trung Quốc.


Một cảnh trong đoạn clip cho thấy du khách Trung Quốc đang tranh giành nhau lấy cho được càng nhiều vải càng tốt.

Một cảnh trong đoạn clip cho thấy du khách Trung Quốc đang tranh giành nhau lấy cho được càng nhiều vải càng tốt.

Trước đó vào ngày 18/3, trang báo điện tử Shanghaiist đã đăng tải 1 đoạn clip chừng 30 giây cho thấy những vị khách Trung Quốc tranh nhau dùng đĩa để vơ vét tôm trong một nhà hàng ở Thái Lan.

Đoạn clip này sau đó đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội cả trong và ngoài quốc gia đông dân nhất thế giới.

Kinh hoàng clip ăn buffet như… ăn cướp của du khách Trung Quốc

Trong mắt bạn bè quốc tế, người Trung Quốc lâu nay vẫn để lại một ấn tượng xấu và có lẽ, khi nhắc đến những thói xấu của họ, nhiều người thậm chí đã… quá quen.

Thế nhưng, mỗi khi xuất hiện thêm một hành vi xấu xí của người Trung Quốc trên báo chí, mạng xã hội, cộng đồng mạng vẫn chia sẻ tới tấp.

Có lẽ nguyên nhân một phần là bởi, có ngồi nghĩ cả ngày, họ cũng chẳng thể tưởng tượng được tại sao người Trung Quốc lại có thể hành động “quái đản” đến như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại