Kinh hoàng clip ăn buffet như ăn cướp của du khách Trung Quốc

Diệp Anh |

Đoạn clip dài vài chục giây nhưng đủ để cho thấy văn hóa ăn buffet có thể nói là khó ưa nhất thế giới của người Trung Quốc.

Cảnh tượng “muối mặt” này được ghi lại tại một buổi ăn buffet miễn phí có du khách Trung Quốc tham gia tại một nhà hàng ở Thái Lan và được trang báo điện tử Shanghaiist vừa phản ánh vào ngày 18/3 vừa qua.

Từ đoạn clip dài 30 giây, có thể thấy rõ những hành động vơ vét thức ăn như … ăn cướp của những thực khách nhìn rất lịch sự, bảnh bao.

Clip cho thấy cảnh tượng tranh cướp thức ăn của du khách Trung Quốc.

Chỉ 9 tiếng sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được hơn 5.000 lượt chia sẻ và hơn 3.200 bình luận.

Không cần phải nói cũng biết cư dân mạng nhận xét như thế nào về hình ảnh trong đoạn clip.

“Thật kinh tởm khi thấy hành vi này. Đây là thứ tất yếu sẽ xảy ra khi những người làm bố mẹ không dạy cho con cái họ những cách ứng xử cơ bản trong cuộc sống. Và khi họ lớn lên… thật không còn từ ngữ nào có thể mô tả”, một cư dân mạng bày tỏ quan điểm cá nhân.


Những khay thức ăn đầy ắp phục vụ du khách.

Những khay thức ăn đầy ắp phục vụ du khách.

Một người khác mỉa mai: “Những người Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông vẫn đang sống trong nỗi sợ thiếu cái ăn và họ hoàn toàn phớt lờ những quy tắc và luật lệ. Sự thiếu kiên nhẫn, tham lam và liều lĩnh chính là di sản của tất cả những kẻ bạo ngược.”

Trong khi đó, một người khác chụp lại một bức ảnh cho thấy sự thừa mứa thức ăn trên bàn ăn của những người này và nhắn nhủ:

“Gửi những vị khách Trung Quốc, tôi không quan tâm liệu các bạn có đói lắm hay không nhưng tôi không hiểu tại sao các bạn lại bỏ phí nhiều thức ăn như thế này”.


Hình ảnh bàn ăn của du khách Trung Quốc được một du khách chụp lại.

Hình ảnh bàn ăn của du khách Trung Quốc được một du khách chụp lại.

Thói xấu tương tự của du khách Trung Quốc thậm chí đã được một cư dân mạng người nước ngoài miêu tả tỉ mỉ sau khi ông này trực tiếp được "trải nghiệm".

Theo đó, tại một bữa tiệc buffet trên thuyền ở Thái Lan, một số du khách đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới chen lấn lên phía trước, vội vã vơ lấy thìa và xúc thức ăn vào đĩa của mình trong khi những vị khách đến từ nước khác giữ yên lặng chờ đến lượt.

Nhiều khách sạn ở xứ sở Chùa Vàng đã phải cố gắng tách những đoàn khách đến từ Trung Quốc ra khỏi những đoàn khách đến từ các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… trong các bữa tiệc đứng.

Mục đích là nhằm hạn chế tối đa việc du khách đến từ quốc gia Đông Bắc Á này làm hỏng không khí bữa ăn.


Một bàn ăn chất đầy những đĩa tôm. Với những du khách này, hẳn nhà hàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Một bàn ăn chất đầy những đĩa tôm. Với những du khách này, hẳn nhà hàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Còn với những người Trung Quốc văn minh và chính quyền Bắc Kinh, hẳn họ sẽ lấy làm xấu hổ khi công dân của mình liên tục được báo chí trong và ngoài nước “xướng tên”.

Bất chấp việc chính phủ nước này đã ra cả sách hướng dẫn, gợi ý những cách ứng xử văn minh lịch sự khi ra nước ngoài nhưng từ trước đến nay, thói xấu làm mất thể diện quốc gia của người Trung Quốc vẫn liên tục xuất hiện.

Một clip khác cho thấy hành động vô cùng thiếu văn minh của người Trung Quốc khi ăn buffet.

Vẫn biết người Trung Quốc lâu nay đã nổi tiếng thế giới vì những hành vi ứng xử thiếu văn minh khi ra nước ngoài nhưng thực sự, với việc ăn uống, miếng ăn là miếng nhục, để bị lên án như thế này thật không biết "giấu mặt vào đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại