Cặp đôi “trẻ trâu” bị bỏ tù vì bán con mới sinh để mua iPhone

Thu Trang |

Để có được 23.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) mua iPhone và xe máy, một cặp vợ chồng trẻ con ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã nhẫn tâm bán đứa con 18 ngày tuổi và phải ra hầu tòa.

Năm 2013, A Duan và Xiaomei, cả hai cùng 19 tuổi, gặp nhau, yêu nhau và quyết định dọn tới sống chung với nhau. Cặp đôi này không dám tổ chức đám cưới bởi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn theo luật pháp Trung Quốc.

Xiaomei sớm mang thai và đến ngày 28/8/2014, cô hạ sinh bé gái đầu lòng. Vì không có việc làm, A Duan nhận thấy cô con gái mới sinh là gánh nặng tài chính cho gia đình nên gợi ý với vợ việc bán con.

Lúc đầu, Xiaomei không đồng ý với gợi ý này và cô đã nói chuyện với bố chồng để tham khảo ý kiến. Tuy nhiên, bố của A Duan thích có cháu trai hơn là cháu gái nên cũng muốn bán đứa bé đi. Xiaomei sau đó cũng đồng ý bán con.


Cặp vợ chồng trẻ trâu đã bán đứa con vừa sinh được 18 ngày vì không đủ điều kiện nuôi... (Ảnh minh họa)

Cặp vợ chồng "trẻ trâu" đã bán đứa con vừa sinh được 18 ngày vì không đủ điều kiện nuôi... (Ảnh minh họa)

Thông qua dịch vụ chat QQ khá phổ biến tại Trung Quốc, A Duan tìm được một người đàn ông đồng ý mua đứa bé. Người đàn ông lạ mặt này cho biết, ông mua đứa bé cho chị gái của mình.

Theo báo cáo từ The Epoch Times, người đàn ông thậm chí đã mặc cả để chỉ phải bỏ ra 23.000 NDT (hơn 70 triệu đồng). Cầm số tiền trong tay, A Duan đã lập tức đi sắm ngay một chiếc điện thoại iPhone và xe máy. Sau khi sự việc xảy ra, Xiaomei đã bỏ A Duan.


... nhưng sau đó lại dùng số tiền bán con để mua iPhone và xe máy. (Ảnh minh họa)

... nhưng sau đó lại dùng số tiền bán con để mua iPhone và xe máy. (Ảnh minh họa)

Nhưng gã chồng “trẻ trâu” này dọa sẽ báo cảnh sát nếu Xiaomei bỏ đi. Xiaomei không nghe theo nên A Duan đã tìm tới tận nơi cô làm việc, rồi tới trình báo cảnh sát địa phương hồi cuối tháng 6 năm ngoái.

“Bản thân tôi cũng bị cho làm con nuôi trong một gia đình khác. Ở quê tôi, nhiều người cũng bán con đẻ của họ vì không đủ khả năng nuôi con. Tôi thực sự không biết làm vậy là phạm pháp”, Xiaomei khai báo tại đồn cảnh sát.

Trong phiên tòa cuối tuần qua, cặp vợ chồng ngoài giá thú này đều bị kết tội bắt cóc và buôn bán trẻ em. A Duan nhận án 3 năm tù giam, còn Xiaomei chịu 2 năm tù treo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại