Thiếu nữ bị tấn công tình dục và thiêu sống ngay tại nhà mình

Thu Trang |

Vụ tấn công tình dục gây sốc xảy ra tại ngôi làng Tigri, Noida, một vùng ngoại ô thuộc New Delhi, Ấn Độ.

Vụ việc lần này cho thấy nạn hiếp dâm xảy ra với phụ nữ và trẻ em tại Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt bất chấp sự phẫn nộ của công chúng buộc quốc gia này phải đưa ra hình phạt mạnh mẽ hơn đối với những tội phạm tình dục 3 năm trước đây.

Cô bé 15 tuổi đã bị hãm hiếp và đem thiêu ngay trên sân thượng nhà mình ở làng Tigri, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Tội ác của tên “yêu râu xanh” chỉ bị phát giác khi bố mẹ cô gái nghe tiếng con kêu cứu trên sân thượng lúc gần sáng hôm thứ hai (7/3).

Sau khi được thông báo về vụ việc, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây ra tội ác.


Hiện trường sân thượng nơi xảy ra vụ án cưỡng bức và thiêu sống tại Ấn Độ.

Hiện trường sân thượng nơi xảy ra vụ án cưỡng bức và thiêu sống tại Ấn Độ.

Theo cảnh sát Yadram Singh thuộc sở cảnh sát Bisrakh, tên “yêu râu xanh” tầm 20 tuổi có một vết bỏng trên tay. Tên này đã bị buộc tội hiếp dâm, cố ý giết người, tấn công trẻ vị thành niên và gây ra vết thương nguy hiểm.

Cảnh sát Singh cũng cho hay nạn nhân bị bỏng toàn thân và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Theo lời khai của nạn nhân, tên này đã theo đuôi cô hàng tháng trời sau đó lợi dụng cơ hội tấn công tình dục, đánh đập và định thiêu sống cô.


Cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra vụ án khi được thông báo.

Cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra vụ án khi được thông báo.

Trẻ em và phụ nữ Ấn Độ là những đối tượng dễ bị tấn công và quấy rối tình dục nhất bởi họ coi đó là một điều sỉ nhục nên không dám đi trình báo, thậm chí một số trường hợp đi trình báo còn bị cảnh sát làm khó.

Tình trạng này chỉ thay đổi kể từ vụ tấn công tình dục tập thể rúng động dư luận xảy ra với cô gái 23 tuổi trên chuyến xe buýt ở New Delhi hồi năm 2012.

Từ sau đó, chính phủ đã tăng gấp đôi hình phạt đối với tội hiếp dâm lên mức 20 năm, đồng thời trừng phạt cả những kẻ bệnh hoạn, theo đuôi quấy rối và buôn bán phụ nữ.


Trẻ em và phụ nữ là đối tượng dễ bị tấn công và quấy rối tình dục ở Ấn Độ.

Trẻ em và phụ nữ là đối tượng dễ bị tấn công và quấy rối tình dục ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội cho rằng chính phủ cần có những động thái quyết liệt hơn để giải quyết tận gốc vấn đề như nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên, bổ sung thêm nhiều đèn đường và nhà tắm công cộng để đảm bảo an toàn cho phụ nữ.

Báo chí theo đó cũng đưa tin nhiều hơn về các vụ cưỡng hiếp trong những năm gần đây để răn đe những kẻ có ý định trở thành “yêu râu xanh”.


Các nhà hoạt động xã hội biểu tình vì quyền của phụ nữ Ấn Độ và yêu cầu chính phủ cần phải có biện pháp nặng hơn để trừng phạt bọn yêu râu xanh.

Các nhà hoạt động xã hội biểu tình vì quyền của phụ nữ Ấn Độ và yêu cầu chính phủ cần phải có biện pháp nặng hơn để trừng phạt bọn "yêu râu xanh".

Hãng tin Press Trust of India hôm thứ 2 (7/3) vừa qua đưa tin, cảnh sát Mumbai đang điều tra xem liệu bé gái 4 tuổi được tìm thấy tử vong trong bụi cây hôm 6/3 ở ngoại ô thành phố có phải là đã bị cưỡng hiếp hay không.

Tháng trước, tại Uttar Pradesh, cảnh sát cũng bắt giữ một người đàn ông 20 tuổi vì nghi ngờ anh này đã tấn công tình dục một bé gái 6 tuổi và điều tra một vụ cưỡng hiếp tập thể xảy ra với một phụ nữ khi cô này đang trên đường tới nhà tắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại