Triều Tiên nổ pháo gần biên giới với Hàn Quốc

Hải Võ |

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhà chức trách quân đội Hàn Quốc cho biết, những tiếng pháo từ phía CHDCND Triều Tiên được xác định ở khu vực biên giới 2 nước vào sáng nay, 20/2.

Theo Yonhap, các nhà quan sát quân đội Hàn Quốc đã nghe thấy một tiếng nổ ở gần hòn đảo Baengnyeong, tại biên giới phía Bắc nước này và cho rằng đó là tiếng pháo từ cuộc tập trận của quân đội Triều Tiên.

Một quan chức Hàn Quốc cho hay: "Chúng tôi xác định được một âm thanh rất có khả năng là tiếng nổ từ pháo đặt ở ven biển của Triều Tiên, vào khoảng 7h20 sáng nay (giờ địa phương, 5h20 giờ Việt Nam)."

Quan chức này thêm rằng, cảnh sát địa phương đã ra thông báo tình trạng khẩn cấp với người dân trên đảo vài phút sau đó.

Một tàu đánh cá của Hàn Quốc cũng được yêu cầu trở lại bến sau khi thông báo trên được đưa ra lúc 7h47.

Yonhap cho hay, vụ nổ pháo không vượt qua đường biên giới trên Hoàng Hải, hay còn gọi là Đường giới hạn phương Bắc.

Đại diện quân đội Hàn Quốc nói rằng chưa có thêm dấu hiệu về các cuộc tập trận trong khu vực, nhưng họ sẽ tiếp tục quan sát chặt chẽ.

Hồi tháng 11/2010, quân đội Triều Tiên đã bắn khoảng 170 loạt đạn pháo vào đảo Yeonpyeong, một đảo ở biên giới khác của Hàn Quốc, khiến 2 lính thủy đánh bộ cùng 2 dân thường của nước này thiệt mạng, 16 người khác bị thương.

Seoul gần đây chỉ trích gay gắt rằng các hành động thách thức của Bình Nhưỡng đã leo thang kể từ đầu năm 2016.

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân mà họ tuyên bố là "thử thành công bom H" vào hôm 6/1. Hơn 1 tháng sau đó, nước này tiếp tục tuyên bố phóng thành công vệ tinh Kwangmyongsong-4 vào quỹ đạo ngày 7/2.

Vụ phóng vệ tinh bị Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản chỉ trích là "ngụy trang cho việc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại