Sập giàn giáo 7 người thương vong: Đại diện của Sở lên tiếng

Hoàng Hải |

Trưởng phòng an toàn lao động (sở LĐTB&XH) cho biết, đơn vị thi công tòa nhà xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 7 người thương vong đã từng bị xử phạt hành chính.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 17/1 khiến 7 công nhân thương vong, trao đổi với PV vào chiều ngày 18/1, ông Bạch Quốc Việt – Trưởng phòng an toàn lao động (Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội) cho biết:

Vụ sập giàn giáo tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Mỹ Sơn làm chủ xảy ra vào 10h sáng ngày 17/1.

Vụ tai nạn lao động trên khiến 6 người bị thương nặng và 1 một người tử vong. Trong số 6 nạn nhân bị thương, có 2 người đã được xuất viện còn lại 4 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện 103.

Trao đổi với PV về việc có thông tin cho rằng chủ đầu tư công trình này đã vi phạm nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực an toàn lao động, liệu đây có phải là nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ tai nạn hay không, ông Việt cho biết:

“Qua kiểm tra vào ngày 23/9/2015, đoàn công tác đã lập biên bản, phạt hành chính 15 triệu đồng đối với chủ đầu tư về lỗi không có biển cấm, biển báo đối với các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt và những nơi nguy hiểm, dễ ngã.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có 5 nội dung kiến nghị đến chủ công trình: Yêu cầu chủ đầu tư cho kiểm tra công tác an toàn điện tại công trình; Yêu cầu thang máy tại mép ban công phải được che chắn an toàn.

Tăng cường cắm biển báo trên công trường để người lao động biết mà thực hiện; Yêu cầu nhà thầu bổ sung nội quy vận hành xử lý sự cố và treo ở nơi mọi người đều nhìn thấy và thực hiện.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện công trình cho công nhân ăn ở lưu trú tại tầng hầm và yêu cầu nhà thầu có văn bản giải trình trước ngày 30/9/2015 về vấn đề này.

Trước những kiến nghị này, công ty chỉ thực hiện một số nội dung, còn một số nội dung đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi”, ông Việt nói.

Sập giàn giáo 7 người thương vong: Đại diện của Sở lên tiếng - Ảnh 1.

Tòa nhà xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vào sáng ngày 17/1.

Trả lời câu hỏi của PV về việc đoàn kiểm tra khi tiến hành kiểm tra, đơn vị thi công có đủ điều kiện về trang thiết bị an toàn lao động hay không, ông Việt cho hay:

“Dù đơn vị thi công đã có trang bị cho công nhiên một số thiết bị bảo hộ, tuy nhiên, qua kiểm tra, vẫn còn nhiều thiếu sót”.

Tiếp tục trả lời câu hỏi của PV về việc ngày 30/12/2015, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã đình chỉ thi công công trình tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng, điều này sở LĐTB&XH có nắm được không?, ông Việt trả lời:

Việc đình chỉ vấn đề thi công trong công trường có rất nhiều vấn đề, bên Sở Xây dựng cũng có quyền đình chỉ, UBND phường cũng có quyền đình chỉ.

Trong trường hợp này Sở LĐTB&XH lại nắm giữ chức năng khác, cơ quan nào đình chỉ thì cơ quan đó phải giám sát nên chúng tôi không nắm rõ vấn đề này”.

Nói về nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, ông Việt cho biết, hiện tại cơ quan Công an vẫn đang tích cực điều tra và chưa có câu trả lời.

Được biết, công trình xảy ra tai nạn là chung cư Mỹ Sơn Tower (62 Nguyễn Huy Tưởng quận Thanh Xuân, Hà Nội ) do Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ đầu tư.

Nhà thầu là công ty TNHH thương mại và xây dựng Vạn Phúc, đại diện nhà thầu tư vấn giám sát là công ty cổ phần kiểm định Vina Appraisc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại