Cá ông dài 1,6 mét mắc lưới ngư dân

T.Công (TH) |

Con cá voi (cá ông) màu đen nặng khoảng 1 tạ, dài 1,6m, bụng rộng khoảng 0,7m, vây dài 0,3m bị mắc vào lưới của ngư dân ở vùng biển Hòn Khô (xã Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định).

Theo báo Bình Định, xác con cá ông này bị mắc lưới của vợ chồng anh Huỳnh Văn Viên (37 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) vào đêm 17/1.

Cá có đầu hình quả chuông, thân dài 1,6m. Ngoài tên gọi cá voi, loài này được ngư dân tôn thờ gọi là cá ông (hay thần Nam Hải).

Sau khi phát hiện cá, cặp vợ chồng này đã đưa cá vào bờ, đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương.

Ngư dân địa phương sau đó đã chung tay đưa xác cá đi chôn cất theo phong tục.

Theo quan niệm của dân chài, sau khi chôn cất cá, người phát hiện cá chết đầu tiên sẽ để tang trong 3 năm, sau đó hốt cốt cá quàn trong Lăng Ông - nơi thờ cá. Bởi người ta tin rằng, người đầu tiên phát hiện cá chết là "con của cá".

Ngoài ra, cá ông dạt vào bờ là điềm may cho ngư dân. Bởi khi đó họ sẽ được phù trợ để tai qua nạn khỏi mỗi khi ra biển.

Hàng năm, ở lăng Nam Hải, xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, Bình Định), ngư dân vẫn tổ chức lễ hội cầu ngư.

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại