Lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ bị phát hiện tiến sát miền Đông Ukraine

Quang Huy |

Theo tin tình báo của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), chính phủ Ukraine đã đưa vài trăm lính đánh thuê nước ngoài tới khu vực giáp ranh thuộc phía nam Donbass.

Thông tin này do phó tư lệnh Bộ Quốc phòng DPR Edward Basurin chia sẻ với phóng viên hãng thông tấn Donetsk tại cuộc họp báo diễn ra ngày 2/1/2016.

Theo ông Basurin, tại các khu dân cư Pishevik và Nikolaevka, cách đường ranh giới vùng Donbass khoảng 5-8 km đã xuất hiện vài trăm lính đánh thuê nước ngoài đến từ Ba Lan, Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Donetsk cho biết chính phủ Ukraine phải sử dụng những lính đánh thuê nước ngoài bởi vì mức độ tinh thần và tâm lý của binh lính Ukraine rất kém.

Ông Basurin cũng chia sẻ rằng các lực lượng vũ trang được Kiev đưa tới khu vực giáp ranh tại Donbass bao gồm 8 hệ thống pháo "Grad", 12 khẩu pháo tự hành và 18 chiếc xe tăng.

Ngoài ra, theo lời quan chức này, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) đang chuẩn bị cho một chiến dịch thanh trừng tại phía bắc thị trấn Gorlovka.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Donetsk từng nhiều lần cáo buộc phía Ukraine chiêu mộ lính đánh thuê nước ngoài tham gia vào cuộc xung đột ở miền Đông.

Vào cuối tháng 12/2015, tình báo của phe ly khai đã đưa ra bản báo cáo về việc các lính đánh thuê được cử tới Mariupol và Artemovsk. Ông Basurin còn tố rằng "một nhóm lính đánh thuê da đen" đã chiếm bệnh viện nhi tại khu vực xảy ra giao tranh.

Được biết vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh cho phép người nước ngoài được phục vụ trong quân đội của quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại