Vatican chính thức công nhận Palestine là một quốc gia

Nguyễn Đình Nam |

Vatican đã bắt đầu thực thi thỏa thuận đã ký với Palestine hồi tháng 6/2015, trong đó chính thức công nhận Palestine là một quốc gia.

Thỏa thuận giữa Tòa thánh Vatican và nhà nước Palestine đã được ký kết hồi tháng 6/2015 là thỏa thuận đầu tiên giữa hai bên, nhằm chấm dứt các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, đẩy nhanh tiến trình hòa bình Trung Đông với việc ủng hộ một giải pháp hai quốc gia độc lập.

Thỏa thuận này cũng bao gồm các vấn đề liên quan đến đời sống tôn giáo của những tín đồ Kitô giáo đang sinh sống trên lãnh thổ của Palestine.

Trên thực tế, Tòa Thánh Vatican đã coi Palestine là một nhà nước từ năm 2013 và đây chỉ là tuyên bố mang tính chính thức hóa việc công nhận.

Từ tháng 2/2013, Vatican đã sử dụng cụm từ Nhà nước Palestine trong các văn kiện chính thức của mình, sau khi Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là một “nhà nước quan sát viên phi thành viên” tháng 11/2012.

Phản ứng trước quyết định này của Tòa thánh Vatican, Israel cho đây là một bước đi vội vàng, gây tổn hại đến tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Tòa thánh và quốc gia này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại