Vụ "ruồi 500 triệu": Án 7 năm, luật sư tuyên bố không bỏ cuộc

Quốc Ấn |

Bản án 7 năm tù giam cho Võ Văn Minh với tội cưỡng đoạt tài sản được đọc vào lúc 14h25 phút ngày 18/12/2015 bởi thẩm phán Võ Trung Hiếu, chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo.

Thay vì mức đề nghị 12-13 năm tù giam như đề nghị của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang, mức án dành cho Võ Văn Minh là 7 năm.

Nguyên nhân là do có nhiều tình tiết giảm nhẹ trong vụ án như thiệt hại chưa xảy ra, thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã khai báo rõ ràng những sự viện xảy ra (mặc dù Minh không cho rằng mình phạm tội).

Bên cạnh đó, tài sản (500 triệu) của nguyên đơn Tân Hiệp Phát đã được thu hồi,...


Luật sư Nguyễn Tấn Thi bào chữa cho bị cáo Minh. Ảnh: Anh Kiệt

Luật sư Nguyễn Tấn Thi bào chữa cho bị cáo Minh. Ảnh: Anh Kiệt

Quan sát tại phiên tòa, bà Trần Ngọc Bích, giám đốc công ty Tân Hiệp Phát không có mặt mà chỉ có luật sư Nguyễn Đức Hoàng. Ông Hoàng từ chối đưa ra những nhận định về vụ án.

Hai luật sư Phạm Hoài Nam và Nguyễn Tấn Thi đã mời tất cả người nhà của Võ Văn Minh đến để giải thích về bản án. Theo ông Thi, tòa tuyên như vậy là một hướng lạc quan vì còn phiên phúc thẩm nếu Minh kháng cáo.

"Mức án 7 năm là mức án nhẹ nhất trong khung hình phạt về trường hợp cụ thể của Minh. Tôi vẫn sẽ theo đuổi vụ án này vì tự do của Minh"- luật sư Thi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại