*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hơn 50 đoàn chi viện với khoảng 5.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bình Dương đã rút về làm nhiệm vụ khác.
Ngày mai (15/9), lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tỉnh Bình Dương trong trạng thái bình thường mới với người dân.
Tỉnh Bình Dương hiện có nhiều địa phương đã công bố “vùng xanh”. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số địa phương “vùng đỏ”. Do đó, theo ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, địa phương lên kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới, trong đó tính phương án và thời gian phù hợp để cho phép người, phương tiện lưu thông.
Mặc dù số bệnh nhân COVID-19 xuất viện mỗi ngày tăng cao nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bình Dương buộc phải xây dựng kế hoạch ứng phó số ca mắc lên đến 150.000 ca. Trong khi đó, Sở Y tế tỉnh này vừa có văn bản đề nghị các cơ sở y tế buộc phải tiếp nhận cách ly, điều trị ngay các trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19.
Với 68/70 phiếu đại biểu, ông Phạm Văn Chánh – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Dương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Còn ông Võ Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Võ Văn Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP Thủ Dầu Một, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.
Vi phạm quy định của Đảng trong việc đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử không đủ tiêu chuẩn, một Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Bình bị kỷ luật.
TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử sơ thẩm lưu động tại huyện Đơn Dương,tuyên phạt Võ Văn Minh (17 tuổi) tám năm tù về tội giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS.
Công an khoanh vùng nhóm nghi can liều lĩnh đập hàng loạt kính ô tô trước các cổng trường để trộm.
Võ Văn Minh phát hiện chai nước của Tân Hiệp Phát được cho là “có ruồi”. Minh yêu cầu Tân Hiệp Phát trả 500 triệu đồng, nếu không Minh sẽ gửi thông tin và hình ảnh chai nước có ruồi cho các cơ quan chức năng, báo chí, mạng xã hội, đồng thời in 5.000 tờ rơi phát cho người tiêu dùng để làm mất uy tín của Tân Hiệp Phát. Minh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử phạt 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Phiên tòa phúc thẩm vụ án Con ruồi trong chai Number1, đại diện VKS tại tòa nói rằng, kháng cáo kêu oan thì không được giảm án.
Khi phát hiện ra con ruồi trong chai nước của Tân Hiệp Phát, Võ Văn Minh đã nảy sinh ý định dùng chai nước để tống tiền.
Tâm điểm