Bé gái 14 tuổi bị bố đẻ đánh ngất lịm, thâm tím khắp người

Hoàng Hải |

Sau khi bị bố đẻ đánh, em T gần như ngất lịm và được người dân sinh sống gần nhà đưa đi bệnh viện để cấp cứu và chữa trị trong tình trạng cơ thể bị thâm tím.

Đi cấp cứu vì bố... dạy dỗ

Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái bị đánh thâm tím người kèm theo nội dung: "Em T năm nay 15 tuổi tại Tân Yên – Bắc Giang.

Có lẽ nỗi đau và sợ hãi này sẽ kèm theo em suốt cuộc đời, người ta nói” Hổ dữ không ăn thịt con”. Vậy mà chính tay người bố đẻ đã gây ra những nỗi đau này cho em… Ai có thể giúp em vụ này không? Cháu muốn về nhà bà ngoại..."

Ngay sau khi hình ảnh và nội dung trên xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đa số, các bình luận đều lên tiếng phản đối, lên án hành vi đánh đập con gái của ông bố.

Theo tìm hiểu của PV, em gái trong hình ảnh trên tên là N T T (SN 2001, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), người bố được nhắc đến trong sự việc là ông Nguyễn Văn D (SN 1979).

Em N T T hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên.
Em N T T hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên.

Để hiểu rõ hơn về sự việc xảy ra, PV đã về địa phương tìm hiểu. Trong buổi chiều ngày 13/12, PV đã tìm về Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên, Bắc Giang, nơi bé gái điều trị để tìm hiểu.

Nhờ sự giúp đỡ của những bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, PV đã tìm đến phòng điều trị của em T. Tuy nhiên, khi mới nhìn thấy người lạ, em T tỏ vẻ rụt rè, sợ hãi. Sau một hồi được người nhà khuyên bảo, động viên, em T cúi đầu nói khẽ:

“Đầu tháng 9/2015, mẹ cháu về thăm cháu và mua đồ cho cháu. Sau khi mẹ đi, bố liền đánh cháu rất đau”.

Kể từ khi mẹ đẻ của cháu tìm về thăm thì cháu bố cháu hay đánh hơn, đặc biệt là lúc say rượu”, vừa dứt câu, em T cúi gằm mặt rưng rưng nước mắt.

Được biết, khi em N T T lên 2 tuổi thì bố mẹ ly dị do mâu thuẫn gia đình. Sau đó, mẹ em T về sống với gia đình nhà ngoại ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang rồi sang nước ngoài làm ăn. Về phần em T, sau khi mẹ đi nước ngoài thì ở với bố đẻ là ông Nguyễn Văn D.


Sau khi hình ảnh những vết bầm tím trên cơ thể em T xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ về hành vi đánh trẻ em.

Sau khi hình ảnh những vết bầm tím trên cơ thể em T xuất hiện trên mạng xã hội đã gây ra sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ về hành vi đánh trẻ em.

Khi em T đang học lớp 3 thì ông Nguyễn Văn D (bố đẻ em T – PV) cưới thêm vợ nữa. Tuy nhiên, cuộc sống giữa ông D và người vợ thứ 2 cũng chẳng tồn tại được bao lâu thì hai người lại đường ai lấy đi vì tính tình không hợp nhau.

Theo đánh giá của bà con hàng xóm, mặc dù thiếu thốn tình cảm từ mẹ nhưng em T vẫn luôn lạc quan, chịu khó và sống vui vẻ bên bố đẻ. Để giúp đỡ bố, ngoài thời gian đi học, em T ở nhà bán hàng, trông nhà cho bố đi làm kiếm thêm thu nhập.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn B – chú ruột của em T, cho biết, em T sống rất thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, sống với bố nay lại bị bố đánh đập đến nông nỗi này thì thật xót xa.

Đánh con dã man vì bị nhà trường mời lên làm việc?

Thông tin ban đầu mà PV tìm hiểu được, nguyên nhân khiến ông D ra tay đánh con gái có thể là do nhà trường (nơi em T đang học) có gửi giấy mời phụ huynh đến trường họp vì cho là em T., có liên quan đến một vụ xô xát giữa các học sinh trong trường.


Hình ảnh em T bị đánh thâm tím người xuất hiện trên mạng xã hội.

Hình ảnh em T bị đánh thâm tím người xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, em T chưa kịp đưa giấy mời cho bố thì đã bị đánh vì ông D biết được thông tin từ một thầy giáo dạy ở trường em T kể lại.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Dũng - Trưởng thôn nơi bố con em T sinh sống cho hay, sự việc em T bị bố đánh xảy ra vào trưa ngày 11/12.

Lúc này, em T đang ở nhà ngồi trông hàng thì ông D đi làm về bỗng dưng cầm cán chổi lau nhà lao vào đánh liên tiếp lên người bé gái mà chẳng nói gì, mặc cho con gái van xin, khóc lóc.

“Đánh cháu T xong, D vẫn đi làm như bình thường và coi chuyện vừa xảy ra giống như dạy dỗ cháu T . Sau đó, cháu T được bà con hàng xóm đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên cấp cứu”, ông Dũng cho biết.

Sau khi bị bố đánh, em T phải nhập viện trong tình trạng thâm tím khắp tay, chân, bụng. Đặc biệt, là phía bàn cánh tay trái của cháu bị rạn xương và phải bó bột.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại