TQ phản ứng tuyên bố "sử dụng bom khinh khí" của Kim Jong Un

Hải Võ |

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng nước này đã sẵn sàng sử dụng bom khinh khí đã khiến Bắc Kinh ngay lập tức phải đưa ra phản ứng.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV chiều nay, 10/12, cho biết tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về việc nước này sở hữu bom khinh khí là vấn đề được quan tâm nhất tại cuộc họp báo của Bộ ngoại giao Trung Quốc.

Theo đó, người phát ngôn Bộ này Hoa Xuân Oánh tái khẳng định Trung Quốc "kiên quyết giữ lập trường phi hạt nhân hóa, kiên quyết gìn giữ hòa bình và ổn định bán đảo Triều Tiên".

Bắc Kinh kêu gọi các bên thông qua đàm phán, đối thoại để giải quyết các mâu thuẫn và "hành động có lợi cho việc gìn giữ ổn định khu vực".

Tân Hoa Xã xác nhận, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA trong ngày hôm nay đã đưa tin, ông Kim Jong Un gần đây tuyên bố nước này sở hữu bom khinh khí.

Lời khẳng định trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong chuyến thị sát Khu Cách mạng Phyongchon.

Ông Kim nói: "Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân được chuẩn bị đầy đủ để sử dụng bom khinh khí nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và tôn nghiêm của dân tộc."

Tuyên bố của Kim Jong Un được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận quan hệ Trung-Triều xuất hiện sự lạnh nhạt trong thời gian qua.

Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng nguyên nhân cốt lõi của mâu thuẫn với Bình Nhưỡng chính là chương trình hạt nhân của Triều Tiên đi ngược lại lập trường của Bắc Kinh.


Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Chang Yong Seok - nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc - nói trên tờ Korea Times: "Kim Jong Un đã nhiều lần tiết lộ rằng Triều Tiên sở hữu bom hạt nhân. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta nói về bom khinh khí."

Học giả này cho biết ông "nghi ngờ một cách nghiêm túc" rằng liệu Triều Tiên có sở hữu một quả bom với kích cỡ lớn hơn nhiều lần so với những quả bom mà nước này từng thử nghiệm trước đây.

Các báo cáo của truyền thông quốc tế hồi đầu năm nay nói rằng Triều Tiên được tin là đã tiến hành ít nhất 3 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006, nhưng thông tin về việc họ phát triển bom khinh khí vẫn là một dấu hỏi lớn.

Một chuyên gia tình báo giấu tên nói với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc: "Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Bình Nhưỡng phát triển bom khinh khí.

Chúng tôi không tin rằng Triều Tiên, vốn không thành công trong việc thu nhỏ kích cỡ của bom hạt nhân, lại sở hữu công nghệ để sản xuất được bom khinh khí."

Chuyên gia Jeffrey Lewis thuộc VIện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Monterey, Mỹ bình luận trên Reuters: "Tôi không cho rằng họ (Triều Tiên) có bom khinh khí vào thời điểm này. Dù vậy, tôi cũng không mong muốn họ tiếp tục thử nghiệm các thiết bị cơ bản."

Bom khinh khí là vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt, trong đó vụ nổ hạt nhân đầu tiên sẽ kích hoạt vụ nổ tiếp theo. Đây hiện là loại bom có sức công phá khủng khiếp nhất trên trái đất.

Quốc gia đầu tiên chế tạo thành công bom khinh khí là Liên Xô với quả bom kí hiệu AN602 (thường được gọi là bom Tzar), thử nghiệm năm 1961.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại