*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trung Quốc và Triều Tiên có 'động thái ngầm' tăng cường quan hệ hợp tác để đối phó với sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Mỹ có thể mong muốn Trung - Triều "tan đàn xẻ nghé", khi đó, Bắc Kinh sẽ không còn đứng về phía Bình Nhưỡng nữa. Song gần như chẳng có lý do gì để tin rằng điều này sẽ xảy ra.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 8/3 trả lời câu hỏi của truyền thông quốc tế liên quan tới chính sách ngoại giao và quan hệ đối ngoại của Bắc Kinh.
Vụ Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân hôm 6/1 vừa qua đã khiến những nỗ lực trong nhiều tháng của chính phủ Trung Quốc "tan tành mây khói".
Sau vụ ban nhạc Moranbong bỏ diễn ở Trung Quốc và về nước hôm 12/12, dư luận Trung Quốc cho rằng Triều Tiên hiện nay là nước rất khó hiểu, không còn nghe theo Bắc Kinh.
Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích một quốc gia - nhiều khả năng là đồng minh Trung Quốc, vì không trợ giúp khi căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên hồi tháng 8.
Quan hệ hữu nghị Trung-Triều đã lạnh nhạt nay lại phủ thêm bóng đen sau "sự cố" ban nhạc Moranbong bỏ diễn ở Trung Quốc cùng tuyên bố "sở hữu bom khinh khí" của Kim Jong Un.
Theo Thời báo Hoàn Cầu, trang Daily NK mới đây đưa tin chính phủ Triều Tiên đã bắt giữ hơn 100 Hoa kiều sống tại Bình Nhưỡng và các nơi khác với cáo buộc "hoạt động gián điệp".
Việc ban nhạc nổi tiếng Triều Tiên Moranbong bất ngờ hủy các buổi biểu diễn ở Bắc Kinh và về nước "không lời từ biệt" khiến nghi ngờ về sự rạn nứt Trung-Triều lại lên cao.
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng nước này đã sẵn sàng sử dụng bom khinh khí đã khiến Bắc Kinh ngay lập tức phải đưa ra phản ứng.
Tờ Tín báo của Hong Kong ngày 5/12 đưa tin, Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai thừa nhận sự “lạnh nhạt” trong quan hệ hiện nay của nước này với Triều Tiên.
Ông Kim Jong-un xuất hiện với phong thái thoải mái và tự tin đưa ra bài phát biểu được cho là hùng hồn hơn cả các bình luận công khai trước đây.
Tâm điểm