Đà Nẵng sẽ cưỡng chế biệt phủ trái phép của đại gia vàng

Bảo Ngọc |

UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã quyết định sẽ tổ chức cưỡng chế, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trên khu đất rừng mà ông Ngô Văn Quang đã xây dựng biệt thự trái phép.

Chiều nay (8/12), ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết ông vừa ký quyết định số 8100/QĐ-CC cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 707/QĐ-XPVPHC ngày 4/2/2015 đối với ông Ngô Văn Quang.

Ông Quang sinh năm 1960, giám đốc Công ty vàng Phước Minh, Quảng Nam.


Bên trong biệt phủ trái phép

Bên trong biệt phủ trái phép

Ông Hưng cho hay, việc cưỡng chế sẽ do Đội Kiểm tra quy tắc Đô thị quận, Phòng Tài nguyên môi trường và UBND phường Hòa Hiệp Bắc thi hành.

Theo đó, việc cưỡng chế sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu trên khu đất rừng tổng diện tích 1411 mét vuông mà ông Quang xây dựng biệt phủ trái phép.

Thời gian cưỡng chế sẽ bắt đầu từ ngày 8/12/2015 đến ngày 31/6/2016.

“Ông Ngô Văn Quang có quyền khiếu nại hoặc khiếu kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật. Ông Quang đồng thời cũng phải chịu mọi chi phí về tổ chức cưỡng chế”, ông Hưng nói.


Dãy bờ tường dài hơn 1km , cao hơn 2 mét ở biệt phủ của ông Quang

Dãy bờ tường dài hơn 1km , cao hơn 2 mét ở biệt phủ của ông Quang

Trước đó, dư luận TP Đà Nẵng phát hiện ra hai biệt thự của ông Ngô Văn Quang và Thiếu tướng Phan Như Thạch xây dựng trái phép ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Ngày 4/2/2015, UBND quận Liên Chiểu ra quyết định xử phạt hành chính, buộc hai chủ biệt thự trái phép tháo dỡ. Ông Phan Như Thạch đã tháo dỡ biệt thự đúng thời gian theo quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, ông Ngô Văn Quang có đơn gửi các cấp chính quyền xin giữ lại biệt thự để làm khu du lịch tâm linh.

Ngày 4/7, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức ra quyết định không cho tồn tại đối với biệt thự trái phép của ông Ngô Văn Quang xây dựng ở chân núi Hải Vân.

Sau đó đến ngày 8.7, HĐND TP Đà Nẵng ra nghị quyết buộc ông Quang phải thực thi quyết định của UBND TP Đà Nẵng, tháo dỡ biệt thự trước ngày 30/8.


Biệt thự của ông Thạch đã hoàn thành tháo dỡ trước đó

Biệt thự của ông Thạch đã hoàn thành tháo dỡ trước đó

Trước tình hình đó, ông Quang đã có đơn xin gia hạn tháo dỡ. UBND TP Đà Nẵng đã chấp nhận cho phép lùi thời hạn tháo dỡ đến hết ngày 30/11.

Tuy nhiên, đến thời hạn quy định ông Quang đã không tự tháo dỡ nên UBND quận Liên Chiểu ra quyết định cưỡng chế.

“Đây là quyết định cuối cùng về biệt thự trái phép này. Chúng tôi sẽ cưỡng chế và hoàn thành đúng thời hạn”, ông Hưng khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại