Có người đang lợi dụng cái chết của TS Alan Phan để trục lợi

Long Nguyễn - Đ.H. |

Nhiều giao dịch mập mờ và cách nói chuyện không thẳng thắn của người bán đã khiến chúng tôi không khỏi hoài nghi về câu chuyện đằng sau những hành động tưởng chừng như cao cả...

Theo sự giới thiệu của một vài người bạn, chúng tôi được biết đến website mang tên Teespring.

Theo những gì trang mạng này đăng tải, thì đây là một địa chỉ chuyên bán những chiếc áo có in hình của một nhân vật nổi tiếng - Tiến sĩ Alan Phan (Phan Việt Ái).


Trang web Teespring.com đăng tải nội dung bán áo in hình ông Alan Phan và thông tin sẽ trích lợi nhuận để thực hiện tiếp dự án mà ông Alan Phan đang dang dở tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Trang web Teespring.com đăng tải nội dung bán áo in hình ông Alan Phan và thông tin sẽ trích lợi nhuận để thực hiện tiếp dự án mà ông Alan Phan đang dang dở tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

TS Alan Phan, được biết đến là một là sáng lập viên của Alan Phan Associates (APA), có trụ sở tại California và Hongkong (Trung Quốc).

Ông cũng là doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên sàn chứng khoán Mỹ (1987), người đầu tiên giới thiệu hệ thống bán cổ phiếu qua mạng và giáo dục online tại Trung Quốc và còn là tác giả của 11 cuốn sách được độc giả ưa chuộng...

TS Alan Phan cũng là giáo sư thỉnh giảng của vài đại học Mỹ và Trung Quốc. Ông nhận bằng kỹ sư, thạc sĩ tại Mỹ và TS tại Australia.


Theo thông tin trên trang web, dự án ông Alan Phan đang dang dở tại Việt Nam là: Hãy đem 20 triệu máy tính bảng đến cho thiếu nhi Việt. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo thông tin trên trang web, dự án ông Alan Phan đang dang dở tại Việt Nam là: "Hãy đem 20 triệu máy tính bảng đến cho thiếu nhi Việt". (Ảnh: Vietnamnet)

Vậy nên khi thông tin những chiếc áo in hình ông được bán ra với mục đích tốt đẹp như trang web Teespring đăng tải đã khiến rất nhiều người háo hức ủng hộ.

Theo nội dung được đăng tải, khi những chiếc áo in hình ông Alan Phan bán được nhiều hơn 3 cái, trừ các chi phí, 51% tiền bán áo sẽ được gửi vào dự án "Hãy đem 20 triệu máy tính bảng đến cho thiếu nhi Việt", một dự án còn dang dở của vị tiến sĩ họ Phan.

Ở phía dễ nhìn nhất, trang web cũng hướng dẫn người mua các thao tác để đặt mua áo, thông qua hình thức giao dịch trên mạng và thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Do muốn mua trực tiếp, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc gọi đến số máy điện thoại được đăng tải công khai trên website đề đạt nguyện vọng muốn mua bán trực tiếp thì người bán chỉ lắc đầu từ chối.


Sau nhiều lần muốn gặp trực tiếp để trao đổi và giao dịch, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng mọi giao dịch phải thực hiện qua tài khoản online.

Sau nhiều lần muốn gặp trực tiếp để trao đổi và giao dịch, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng mọi giao dịch phải thực hiện qua tài khoản online.

Người này cũng không đưa lý do từ chối mà chỉ nói, nếu muốn mua áo, chúng tôi phải giao dịch qua tài khoản trên mạng.

Sau khi không thống nhất được cách giao dịch, người bán chủ động dừng liên lạc và nhắn tin với tác giả bài viết, tiếp tục yêu cầu người mua giao dịch qua mạng.

Để hiểu rõ hơn về chương trình này, chúng tôi đã liên hệ với gia đình TS Alan Phan. Đại diện gia đình ông khẳng định, chương trình này hoàn toàn không liên quan gì đến TS Alan Phan cũng như các thành viên trong gia đình.

Đại diện gia đình ông cũng cho biết, phía quảng cáo đã liên hệ với gia đình TS Alan Phan để xin hợp tác. Tuy nhiên, gia đình đã từ chối.

Như vậy, có thể khẳng định chắc chắn chương trình bán áo này là trục lợi trên cái chết của TS Alan Phan - nhân vật được công chúng ngưỡng mộ và kính trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại