Một TGĐ cầm gậy đứng đường "vạch mặt" xe vi phạm

Thế Long |

Lực lượng tình nguyện gồm nhiều cựu chiến binh, chuyên phát hiện những trường hợp đi xe ba bánh mạo danh thương binh đang thu hút sự quan tâm, ủng hộ của người dân.

Hoàn toàn tự nguyện

Thời gian qua, người dân tham gia giao thông trên đường Giải Phóng, Hà Nội ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện của một lực lượng mang màu áo “đặc biệt”, đứng ở ngã ba Đuôi Cá để làm nhiệm vụ. Họ không phải lực lượng CSGT, CSCĐ, dân phòng hay ANTT.

Tuy vậy, động tác giơ “gậy” điều tiết an toàn giao thông (ATGT) hoặc xử lý các phương tiện xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, giả thương binh lại rất chuyên nghiệp.


Ông Nguyễn Hữu Thời với động tác khá chuyên nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Thời với động tác khá chuyên nghiệp

Sáng 5/11, PV đã tìm gặp ông Nguyễn Hữu Thời (TGĐ Công ty cổ phần Đồng đội Tây Trường Sơn – thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương Binh và Người khuyết tật Việt Nam) để thông tin cho độc giả về sự việc trên.

Theo ông Thời, trong thời gian qua, báo đài và người dân phản ánh, xuất hiện tình trạng xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, đi nghênh ngang trên các tuyến phố làm ảnh hưởng đến ATGT và tính mạng người đi đường.

Đó chính là một bộ phận nhỏ trong xã hội đã lợi dụng danh nghĩa thương binh, tự trang bị xe ba bánh rất giống với xe chuyên dụng được Nhà nước bảo hộ để hoạt động kinh doanh vận tải.

Những sự việc đó đã làm xấu đi hình ảnh của những người cựu chiến binh, thương binh, do đó ông Thời và những người đồng đội đã thành lập Đội thương binh tình nguyện, phát hiện các trường hợp mạo danh thương binh để báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Đây là việc làm việc tình nguyện và công việc này chỉ là phối hợp với các lực lượng chức năng.

Những người giả mạo họ đã làm xấu đi hình ảnh của chúng tôi, gây tai tiếng và bức xúc trong dư luận. Chúng tôi tự nguyện ra đây, xin mạn phép được phối hợp kiểm tra, hỗ trợ công an, CSGT.

Nếu đúng là thương binh thì để cho người ta đi và nhắc nhở họ không chở hàng cồng kềnh, hãy tuân thủ chấp hành luật giao thông, còn không đúng thương binh thì chúng tôi báo cáo Đội CSGT số 14, yêu cầu xử lý vi phạm.

Chúng tôi gồm những anh em cựu chiến binh, thương binh làm việc hoàn toàn với tấm lòng tự nguyện", ông Thời cho biết.


Mỗi khi dừng phương tiện, những người làm nhiệm vụ đều giơ tay chào và bắt tay

Mỗi khi dừng phương tiện, những người làm nhiệm vụ đều giơ tay chào và bắt tay


Đội thương binh tình nguyện đang kiểm tra giấy tờ một trường hợp nghi giả danh thương binh để hành nghề vận tải xe ba bánh.

Đội thương binh tình nguyện đang kiểm tra giấy tờ một trường hợp nghi giả danh thương binh để hành nghề vận tải xe ba bánh.

Ông Thời thông tin thêm, việc phát hiện trường hợp giả mạo thương binh không hề khó:

“Thương binh giả chỉ có chúng tôi mới phát hiện và trị được, kiểm tra cứ đúng có thẻ thương binh và thẻ y tế là được đi. Những ai thương binh thật ở các đơn vị khác chúng tôi đều nhận diện được, dù họ chuyển ngành chúng tôi cũng có cách.

Lúc đầu tuy cũng có kẻ giả danh thương binh cứng đầu nhưng chúng tôi chưa gặp trường hợp nào căng thẳng, còn những anh em thương binh thật sự, họ biết chúng tôi.

Làm công việc này mọi người lúc nào cũng vui cười, người nhà, người dân và thương binh thật đều ủng hộ. Chúng tôi làm công việc này không vị lợi ích, tranh giành gì. Tất cả là tình nguyện, tự nguyện nên mọi người cũng hiểu và không gặp khó khăn gì".


Ông Thời cùng đồng đội chia sẻ niềm vui khi tham gia công việc tình nguyện

Ông Thời cùng đồng đội chia sẻ niềm vui khi tham gia công việc tình nguyện


Qua 5 ngày thực hiện Đội thương binh tình nguyện đã phối hợp với lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 chiếc xe giả danh thương binh

Qua 5 ngày thực hiện Đội thương binh tình nguyện đã phối hợp với lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 chiếc xe giả danh thương binh

Tình trạng xe 3 bánh giả mạo thương binh giảm rõ rệt

Nói về việc làm trên của Đội thương binh tình nguyện, Trung tá Lê Văn Tiến – Đội trưởng Đội CSGT số 14 chia sẻ: “Cửa ngõ phía Nam Thủ đô là địa bàn tập trung nhiều thành phần xã hội, tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông khá phức tạp.

Đặc biệt, tại đây có 2 bến xe lớn của thành phố nên lượng người tham gia giao thông rất đông. Nhờ có các bác trong Đội thương binh tình nguyện nên tình trạng xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh vi phạm ATGT giảm rõ rệt.

Công việc của các bác đã giúp cho lực lượng chức năng giảm tải về áp lực giao thông trong các giờ cao điểm, chúng tôi rất vui khi được các bác đồng hành…”.

Được biết, đây là Đội thương binh tình nguyện đầu tiên của TP Hà Nội, và lực lượng thương binh quận Hoàng Mai là đơn vị đi đầu tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tuy mới thực hiện từ đầu tháng 11, nhưng công việc của Đội đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp chính quyền và người dân.

 

Một ngày làm việc của đội thương binh tình nguyện

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại