Thực hư chuyện CSGT Lạng Sơn xô xát với người vi phạm

Duy Chiến |

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh được cho là lực lượng CSGT thành phố Lạng Sơn xô xát với một đôi nam nữ đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, sự việc xảy ra ở đường giao cắt giữa đường Lê Lợi và đường 37m thuộc khu Phú Lộc, thành phố Lạng Sơn vào khoảng 21h10 ngày 1/11. Đoạn clip lan nhanh trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vào thời điểm kể trên, anh Nguyễn Ngọc K (SN 1993, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) dùng xe đạp điện chở bạn gái từ khu nhà thi đấu thể thao về hướng ga đường sắt Lạng Sơn.

Do bộ đôi này không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông nên lực lượng CSGT công an thành phố Lạng Sơn đã yêu cầu họ dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, đôi nam nữ này không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy về phía khu đô thị Phú Lộc 4, cũng như có những lời nói và hành động lăng mạ người thi hành công vụ.

Trước tình hình như vậy, lực lượng công an đã khống chế cả hai và đưa họ về trụ sở công an thành phố Lạng Sơn để giải quyết. Tại đây, anh K được đo nồng độ cồn, làm bản tường trình, lấy lời khai ban đầu.

Trong bản tự khai, anh K thừa nhận trước khi xảy ra sự việc đã uống rượu, có hành vi chống đối, đánh trả lực lượng CSGT, gây mất trật tự công cộng.

Cũng trong bản tự khai, anh K bày tỏ sự hối tiếc với việc làm bồng bột của mình.

Sau khi xem xét và được gia đình bảo lãnh, vào hồi 1h ngày 2/11, công an thành phố cho anh K tại ngoại.

Đại tá Hoàng Anh, Trưởng công an thành phố Lạng Sơn cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự nhân dịp đại hội Đảng các cấp; tổ CSGT do Đại úy Chu Đức Đỗ làm tổ trưởng đã phát hiện sai phạm của đối tượng K.

Không những không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, anh K còn manh động lăng mạ, chống đối người thi hành công vụ.

Cụ thể, K đã đánh đại úy Đỗ và thượng sỹ Hoàng Ngọc Linh. Thượng sỹ Linh bị thương ở vùng đầu, tai. Hiện cơ quan đã cấp giấy giới thiệu thượng sỹ Linh đi khám, chữa vết thương”.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy anh K có chỉ số vượt ngưỡng cho phép là 0,266 mg/l.

Theo đại tá Hoàng Anh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ CSGT công an thành phố đã làm đúng quy trình, chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc anh K chống người thi hành công vụ sẽ được cơ quan điều tra xem xét, xử lý.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại