Đấm, đá CSGT ở Lạng Sơn, các đối tượng khai gì?

Thế Long |

Vi phạm giao thông do không đội mũ bảo hiểm, "xin" không được, các đối tượng cùng nhau lao vào tấn công tổ công tác CSGT.

Liên quan đến nhóm thanh niên xô xát với CSGT tại Lạng Sơn, sáng 25/6, cơ quan CSĐT CATP Lạng Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng để tiến hành điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đó là đối tượng Hoàng Văn Sơn (SN 1996, trú tại thôn Minh Tiến, Vũ Lễ, Bắc Sơn, Lạng Sơn) và Lê Minh Đức (SN 1987, trú tại số 162, tổ 1, khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc),

Được biết, đối tượng Sơn đang là thợ làm sắt thuê ở phường Vĩnh Trại (TP. Lạng Sơn).

Hình ảnh xô xát giữa lực lượng CSGT TP. Lạng Sơn với nhóm thanh niên (ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh xô xát được cắt từ clip.

Nói về vụ việc, Thiếu tá Ngô Văn Thanh (Đội trưởng đội CSGT TP. Lạng Sơn) cho biết, vào 22h ngày 24/6, tổ Tuần tra kiểm soát Đội CSGT TP. Lạng Sơn gồm 5 đồng chí làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hùng Vương (Chi Lăng).

5 đồng chí gồm: Thiếu tá Hứa Trung Hoàn (tổ trưởng), Đại úy Hoàng Hoa Thiên, Thiếu úy Hoàng Văn Nam, Thượng sỹ Hoàng Tiến Dũng, Thượng sỹ Trịnh Lê Cường.

Tổ công tác đi xe ô tô MISUBISHI BKS 12A-4168 do đồng chí Hứa Trung Hoàn điều khiển.

Khi tuần tra đến địa điểm số 163 Hùng Vương, tổ tuần tra đã phát hiện 2 xe mô tô chở 3 đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm.

Trong đó, đối tượng Đặng Mạnh Hùng (SN 1987, trú tại tổ 1, khối 8, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu ANWEN mang BKS 12F9-6409.

Đối tượng Hoàng Hiệu (SN 1980, trú tại số 9, tổ 1, khối 7 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) điều khiển xe mô tô DREAM mang BKS 12F-2968 chở theo Lê Minh Đức.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành và có hành vi chống lại lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Đối tượng Sơn và Đức tại cơ quan công an

Đối tượng Sơn và Đức tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào thời điểm trên, Đức và Hùng vi phạm giao thông do không đội mũ bảo hiểm và vào quán ốc Thế Béo (đường Hùng Vương – P. Chi Lăng - đối diện điểm tổ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ) để gặp Sơn.

Thời điểm đó, Sơn đang ngồi ăn ốc, uống rượu trong quán.

Cùng thời điểm này, các đối tượng bị tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, nhưng do “xin” không được, Đức và Sơn chạy tới và lao vào đấm, đá Đại úy Hoàng Hoa Thiên.

Đối tượng Lê Minh Đức thừa nhận, y dùng chân đạp vào người Thượng sỹ Trịnh Lê Cường sau đó đấm, đá liên tiếp vào người Đại úy Hoàng Hoa Thiên.

Lúc này, Đại úy Hoàng Hoa Thiên và tổ CSGT đã kiên quyết khống chế, bắt giữ đối tượng Lê Minh Đức và đưa về trụ sở CATP. Đồng thời, tổ công tác đưa các đối tượng vi phạm luật giao thông đường bộ về trụ sở để xử lý.

Riêng đối tượng Hoàng Văn Sơn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua kiểm tra đối tượng Đặng Văn Hùng và Lê Minh Đức cho thấy, trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định. Cụ thể, Hùng vượt 0,465mg/lít khí thở, Đức vượt quá 0,368 mg/lít khí thở.

Tiến hành kiểm tra dấu vết thương tích trên cơ thể, Đại úy Hoàng Hoa Thiên bị nhiều vết xây xước ở vùng mặt, khuỷu tay và lồng ngực.

Thượng sỹ Trịnh Lê Cường bị một vết bầm tím bên mông phải. Hiện cơ quan CSĐT đã cấp giấy giới thiệu cho 2 đồng chí đi khám thương tích.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại