Những “chiêu trò” để con có quốc tịch Mỹ của các bà mẹ Trung Quốc

Hồng Nam |

Để con mình trở thành công dân Mỹ, có thể thực hiện giấc mơ đổi đời, nhiều bà mẹ ở Trung Quốc sẵn sàng chi mạnh tay để có thể sinh "chui" tại Mỹ.

Theo điều 14 của Hiến pháp Mỹ, bất kể ai được sinh ra trên đất Mỹ sẽ trở thành công dân Mỹ, được hỗ trợ để đi học các trường công lập, nhận hỗ trợ phí đại học và được bầu cử.

Chính vì vậy, nước Mỹ có một sức hút mãnh liệt khiến các chị em cố gắng “sống chết” để sinh con ở Mỹ, để có thể thực hiện giấc mơ đổi đời trên mảnh đất hứa.

Trong đó, Trung Quốc là đất nước có số trẻ mang quốc tịch Mỹ nhiều nhất hiện nay bằng hình thứ sinh “chui”.

Số trẻ em Trung Quốc sinh ra ở Mỹ vì lý do “quốc tịch” đã tăng từ 10.000 bé năm 2012 lên khoảng 40.000 bé năm 2014.

Thêm vào đó, các bậc cha mẹ cũng hi vọng khi những đứa con mang quốc tịch Mỹ tròn 21 tuổi, chúng sẽ có quyền bảo lãnh hợp pháp cha mẹ sang định cư ở Mỹ.

Trên thực tế, những người mẹ Trung Quốc có ý định sinh con tại Mỹ có muôn vàn “mánh khóe” để đạt được cơ hội chạm tay vào giấc mơ đổi đời.

Có những trường hợp trót lọt cũng có những trường hợp dở khó dở cười, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa dịch vụ sinh con tại Mỹ cũng là ngành đang hái ra tiền tại đất nước này.

Sinh con trên máy bay

Ngày 7/10 vừa qua, trên chuyến bay từ Đài Bắc tới Los Angeles của hãng hàng không China Airlines, một phụ nữ đã sinh con ngay trên máy bay ở độ cao hơn 9000m. 

Theo trang tin Phượng Hoàng (Trung Quốc), hành khách này đã giấu việc mình mang bầu 36 tuần để lên máy bay đi Mỹ. Khi bị phát hiện, người phụ nữ này đã nói dối là là mình bị đầy bụng.

Sau khi chuyến bay cất cánh được 6 tiếng, thai phụ này bị vỡ ối, tuy nhiên cô vẫn không chịu sinh con mà hỏi: “Đã đến nước Mỹ chưa?”.

Sau khi hạ sinh con an toàn trên vùng trời Thái Bình Dương, nữ hành khách này đã buộc phải quay về Đài Loan ngay khi đến Los Angles. Trong khi đó, cô con gái mới sinh của cô được chăm sóc tại Mỹ.


Để con có quốc tịch Mỹ, người phụ nữ nhất quyết chờ đến không phận nước Mỹ mới sinh con.

Để con có quốc tịch Mỹ, người phụ nữ nhất quyết chờ đến không phận nước Mỹ mới sinh con.

Theo chia sẻ của một cựu tiếp viên hàng không của China Airlines trên Facebook cá nhân, 2 con lớn của người phụ nữ này đều mang quốc tịch Mỹ.

Do đó, việc thai phụ này cố tình nói sai độ tuổi của thai nhi và đợi đến không phận của Mỹ mới sinh con đã cho thấy cô có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước khi bước chân lên máy bay nhằm cho con có quốc tịch Mỹ.

Thuê người Mỹ mang thai hộ

Tại Mỹ, cô Zhang, 43 tuổi, làm việc với Extraordinary Conceptions, một trung tâm môi giới mang thai hộ giúp khách hàng làm việc với bác sĩ, trao đổi với luật sư và đồng thời tìm bà mẹ mang thai hộ.

Theo đó, nhiều cặp vợ chồng có thể dùng trứng, tinh trùng của mình hoặc tìm sự trợ giúp từ “nguồn” bên ngoài.

Toàn bộ quá trình mang thai hộ mất khoảng 15 tháng. Trong thời gian này, các cặp vợ chồng sẽ đi lại thường xuyên giữa Mỹ - Trung. Tổng chi phí vào khoảng 130.000 – 150.000 USD (tương đương từ 2.8 – 3.3 tỷ đồng)

Extraordinary Conceptions đã làm việc với hàng trăm cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc. Các cặp vợ chồng Trung Quốc thường đến Mỹ bằng visa du lịch, trong đó có bao gồm các dịch vụ y tế.

Ngoài ra, họ thường chọn California để làm dịch vụ vì quy định của bang khá thoáng về quyền làm cha mẹ. Các cặp vợ chồng Trung Quốc có thể điền tên thật của mình lên giấy khai sinh của con mà không cần người đại diện.

“Trên tất cả giấy tờ, chúng tôi là cha mẹ của bé. Nếu chúng tôi không nói ra thì cũng chẳng ai biết có người đẻ thuê” – Zhang nói.


Nhiều gia đình sẵn sàng chi mạnh tay để người Mỹ mang thai hộ con mình.

Nhiều gia đình sẵn sàng chi mạnh tay để người Mỹ mang thai hộ con mình.

Du lịch để sinh con ở Mỹ

Đáp máy bay sang Mỹ, Liu Li trang điểm nhẹ, lựa chọn một chiếc váy rộng và buộc tóc cao. Cô gắng tỏ ra tự nhiên nhất để có giấu một sự thực: cô đang có mang 6 tháng.

Cô đáp máy bay sang Mỹ với cái bụng bầu được giấu kín, hy vọng sẽ đẻ được một đứa con mang quốc tịch Mỹ.

Liu Li biết rằng, đi qua hải quan Mỹ đơn giản hơn rất nhiều so với công đoạn đi xin visa nhập cư vào Mỹ. Để xin được tấm visa du lịch, cô đã phải cẩn thận khi chọn quần áo, tập trả lời phỏng vấn và cách đi đứng.

Thậm chí, cô còn phải học thuộc rất nhiều chi tiết liên quan đến thông tin khách sạn, những địa điểm du lịch nổi tiếng để có thể thuyết phục được nhân viên sứ quán rằng cô cũng giống như bao nhiêu người Trung Quốc khác, đi sang Mỹ chỉ đơn giản là để du lịch và mua sắm.


Để sinh con có quốc tịch Mỹ, hình thức đi du lịch cũng là cách được nhiều bà mẹ Trung Quốc lựa chọn.

Để sinh con có quốc tịch Mỹ, hình thức đi du lịch cũng là cách được nhiều bà mẹ Trung Quốc lựa chọn.

Trước đó, cô Liu Li đã tham khảo một số công ty tư vấn và lựa chọn một công ty có uy tín để thực hiện việc du lịch sang Mỹ nhằm sinh con tại đây.

Vé máy bay, phí đỡ đẻ, phí chăm sóc trước và sau khi sinh lên tới 20.000 đô la Mỹ (hơn 400 triệu đồng).

Sau khi tới đây, Liu Li nhận ra rằng xung quanh khu vực cô đang ở là rất nhiều các trung tâm cho những phụ nữ Trung Quốc như cô.

Việc đi lại của cô bị trung tâm giới hạn xuống chỉ còn 3 lần một tuần và mỗi lần chỉ được 3 tiếng. Và cô sẽ ở đây cho đến khi nào lâm bồn và con cô được mang quốc tịch Mỹ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại