Bé gái bị nhốt ở chùa: Sư trụ trì đã có những sai phạm nhất định

Hoàng Đan |

Đại đức Thích Thanh Quang cho rằng, sư trụ trì chùa Thiên Tâm đã có những sai phạm nhất định trong nuôi dạy trẻ em trong chùa nhưng vẫn có ý bào chữa cho hành vi của mình.

Về việc cháu Vũ Thị P. (SN 2005, tiểu của chùa Thiên Tâm, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên) bị sư trụ trì Thích Diệu Tĩnh nhốt trong căn phòng trống ở chùa, sau khi được giải thoát trên người có rất nhiều vết thương đang được dự luận hết sức quan tâm.

Trao đổi với PV vào sáng 16/10, Đại đức Thích Thanh Quang, Phó Trưởng ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Hưng Yên cho biết:

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí và chỉ đạo trực tiếp của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương GHPGVN, thầy đã trực tiếp xuống địa phương để tìm hiểu rõ sự việc.

Tuy nhiên, do thời gian vào buổi chiều tối nên Đại đức Quang mới làm việc được với Phó Trưởng Công an huyện Yên Mỹ để nắm tình hình, còn chưa kịp làm việc với chùa và địa phương.

Đại đức Thích Thanh Quang. Ảnh: PGHY
Đại đức Thích Thanh Quang. Ảnh: PGHY

"Qua các tình tiết sự việc thì nhà chùa nhận định, vị sư này đã có những sai phạm nhất định về cách dạy người, dạy đệ tử nói riêng và cách nuôi dạy một trẻ em ở chùa nói chung.

Hiện có vấn đề là vị sư này vẫn có tính chất là bào chữa về động cơ dẫn đến hành vi của mình.

Tuy nhiên, do thời gian muộn nên chúng tôi mới kịp làm việc được với phía công an huyện còn địa phương thì chưa gặp được.

Nhưng Giáo hội sẽ tìm hiểu một cách nghiêm túc, cặn kẽ và đương nhiên, những gì vị sư này vi phạm về mặt pháp luật, quyền con người thì pháp luật sẽ xử lý.

Còn những việc gì liên quan đến Giáo hội thì chúng tôi sẽ nghiêm minh xử lý với hình thức kỷ luật thích đáng hành vi của vị sư này trong việc nuôi dạy đệ tử", Đại đức Quang nhấn mạnh.

Đại đức Quang cho biết thêm, trong chiều nay (16/10), thầy sẽ có lịch xuống làm việc trực tiếp ở chùa, địa phương để nắm bắt cụ thể tình hình vụ việc đã xảy ra và sẽ có thông tin lại với báo chí, cũng như báo cáo Trung ương Giáo hội để xem xét, xử lý.

Đồng thời, Đại đức Thích Thanh Quang cũng chia sẻ thêm, theo một số thông tin thầy nhận được thì mặc dù sư trụ trì đã có những sai phạm nhất định, nhưng một số ít người dân ở địa phương vẫn tìm cách bảo vệ, bao biện cho hành vi này.

"Các vị này đã tung những tin khiến trong làng đã có mâu thuẫn nhất định giữa người này, người kia nên trong chiều nay, nhà chùa sẽ trực tiếp về cơ sở để giải quyết một cách êm thấm, cho dư luận được yên ổn.

Sau đó, chúng tôi sẽ xử lý vụ việc tuần tự theo quy định của Giáo hội", Đại đức Quang nói thêm.

Trước đó, vào chiều 15/10, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội PGVN đã trực tiếp gọi điện xuống Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên yêu cầu, xác minh, kiểm tra vụ việc.

"Vụ việc cụ thể như thế nào sẽ chờ cơ quan chức năng làm rõ và chúng tôi cũng đang chờ báo cáo của Tỉnh hội để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là tất cả những hành vi bạo hành đối với trẻ em, dù là tiểu trong chùa đều không thể chấp nhận được và cần bị lên án, xử lý", Thượng tọa Thiện nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Trưởng công an huyện Yên Mỹ cho biết, trong sáng 15/10, công an huyện này đã đưa cháu Vũ Thị P. lên Hà Nội để giám định về thương tích tại nơi Viện Khoa học hình sự giới thiệu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến mới nhất của sự việc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại