Giới trẻ Argentina bỏ tiền để được đi dự đám cưới giả

Lương Hồng Phúc |

Thay vì tổ chức lễ kết hôn thật với bạn đời của mình, giới trẻ Argentina lại sẵn sàng chi 50 USD chỉ để tham gia vào những “đám cưới giả” đã được sắp đặt từ trước.

Với khung cảnh “không thể thật hơn”, chắc hẳn rất nhiều người sẽ dễ dàng bị đánh lừa trước cảnh tượng hết sức hạnh phúc  trong một lễ cưới lung linh đầy màu sắc: Chú rể đang chỉnh lại cổ áo của mình trong tâm trạng lo lắng khi đứng đợi cô dâu trước bục cử hành hôn lễ.

Còn cô dâu thì đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Và nhiều vị khách tham dự đã òa khóc khi chứng kiến cặp đôi ngọt ngào trao nhau những lời hẹn ước.

 Tuy nhiên, một người đàn ông bỗng đứng dậy và thể hiện tình cảm của mình đối với …chú rể! Rồi sau đó cô dâu đã quyết định bỏ đi đó để nhường lại không gian vui vẻ cho hai người đàn ông đó!

Tất nhiên, những điều trên sẽ trở thành một thảm họa kinh khủng nếu như chúng không được lên kịch bản hết sức kỹ càng từ trước . Và đó cũng chính là một mảnh ghép quan trọng trong “đám cưới giả” – một trào lưu tiệc tùng mới nhất tại Argentina.


Một đám cưới giả tại Argentina được tiến hành giống hệt một đám cưới chân chính.

Một đám cưới giả tại Argentina được tiến hành giống hệt một đám cưới chân chính.

Hiện nay, với ngày càng ít người trẻ Argentina thực sự muốn tiến hành kết hôn, thì những nhóm bạn trong độ tuổi từ 20 – 40 đã sẵn sàng chi trả 50 USD chỉ để tham gia các chuỗi sự kiện được sắp đặt sẵn từ trước.

Trào lưu này bắt đầu nở rộ từ 2 năm trước -  khi nhà tổ chức sự kiện 26 tuổi Martín Acerbi nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa tham gia bất cứ lễ cưới nào vì không có ai quen biết chuẩn bị kết hôn.

Vì vậy, anh đã cùng 4 người bạn của mình – hiện đang sống tại thị trấn đại học La Plata, 50km phía nam thủ đô Buenos Aires của Argentinia tổ chức một đám cưới giả để giải khuây.

Tuy nhiên, họ không ngờ rằng sự kiện này lại cực kỳ thành công, và họ đã quyết định biến nó thành một mô hình kinh doanh đích thực bằng việc thành lập công ty Falsa Boda vào tháng 11/2013.

Công ty này đã dẫn đầu trong một trào lưu hoàn toàn mới và vẫn hoạt động tốt cho tới tận bây giờ.


Cô dâu ném hoa cưới là một trong những cao trào không thể thiếu của các đám cưới giả.

Cô dâu ném hoa cưới là một trong những cao trào không thể thiếu của các đám cưới giả.

Công ty Falsa Boda thường thuê những địa điểm tổ chức lễ cưới thực sự, sắp xếp ăn uống cùng âm nhạc cho bữa tiệc này giống hệt như đang chuẩn bị cho một lễ cưới chân chính.

Những diễn viên sẽ được thuê để đóng vai cặp đôi hạnh phúc và một vị khách không mời: một người tình cũ hoặc một người bạn trai bí mật tới để phá hoại lễ cưới.

Những vị khách của lễ cưới giả sẽ được trải nghiệm tất cả niềm vui của một lễ cưới chính hiệu mà không phải tìm một ai đó để kết hôn thật.

Một đám cưới giả như vậy thường đáp ứng cho 600 tới 700 vị khách tham gia cùng với những tình tiết “như phim” và một bữa tiệc kéo dài tới tận 6 giờ sáng – khung giờ thông thường của các lễ cưới thật tại đất nước tiệc tùng Argentina.

Tại mỗi sự kiện khác nhau thì các diễn viên sẽ diễn xuất theo một kịch bản khác nhau. Tuy nhiên chúng đều kết thúc bằng việc “cô dâu” ném bó hoa cưới cho những vị khách nữ.

Và đương nhiên, những vị khách nữ thực sự rất nhập vai như thể đó chính là đám cưới của họ hàng mình vậy!

Còn khi cô dâu xuất hiện thì họ sẽ trở nên kích động, lấy điện thoại ra để chụp ảnh như thể cô dâu là một ngôi sao điện ảnh, còn khi cô dâu tung bó hoa thì họ cũng điên cuồng tranh đoạt.


Những đám cưới giả luôn được thực hiện hết sức nghiêm túc và chân thật.

Những đám cưới giả luôn được thực hiện hết sức nghiêm túc và chân thật.


Cho tới khi xảy ra những tình tiết bất ngờ.

Cho tới khi xảy ra những tình tiết bất ngờ.

Theo Acerbi thì nữ giới sẽ là khách hàng chính của những sự kiện sắp đặt vì nó có thể mang lại cho họ cảm giác lãng mạn một cách chân thực nhất.

Ngoài ra, họ cũng thích tham gia những sự kiện kiểu này vì ở thời đại hiện nay, những người trong độ tuổi của họ thường chưa nghĩ tới việc kết hôn. Do vậy, họ rất hiếm khi được tận hưởng không khí vui vẻ của những lễ cưới thực thụ.

Theo số liệu thống kê gần đây nhất, số lượng cặp đôi đã kết hôn tại Buenos Aires vào năm 2013 là 11.642 - ít hơn so với số lượng gần 22.000 cặp đôi vào năm 1990.

Bên cạnh đó, các số liệu của chính quyền thành phố cũng cho thấy độ tuổi kết hôn đang ngày một tăng cao. Cụ thể, độ tuổi kết hôn trung bình của nữ giới đã tăng từ 28 lên 33 tuổi, trong khi của nam giới cũng tăng từ 29 lên 34 tuổi.


Giới trẻ tại Argentina ngày càng ưa chuộng trào lưu “đám cưới giả” thay vì tổ chức một đám cưới thật với người bạn đời của mình.

Giới trẻ tại Argentina ngày càng ưa chuộng trào lưu “đám cưới giả” thay vì tổ chức một đám cưới thật với người bạn đời của mình.

Những thay đổi to lớn về mặt kinh tế - xã hội đã dẫn tới việc người trẻ Argentina luôn cảm thấy việc lập gia đình không còn quan trọng bằng việc phát triển sự nghiệp của mình. Do vậy, họ thường lựa chọn phương án sống chung hơn là tiến hành kết hôn thực sự.

Đồng thời, với tỷ lệ giới tính là 86 nam/100 nữ tại Buenos Aires, phụ nữ cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Mặt khác, theo nhiều vị khách của những đám cưới giả cho biết, thì đây cũng là một cơ hội tốt để tìm cho mình một người bạn đời thích hợp.

Trong những đám cưới giả này, các vị khách dễ dàng làm quen với nhau bằng cách giới thiệu mình là họ hàng của nhà trai hay nhà gái và có thể bắt chuyện với nhau hết sức tự nhiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại