Bị đòi nợ vì… không tham dự đám cưới

Thu Trang |

Một cặp vợ chồng ở bang Minnesota, Mỹ đã nhận được một hóa đơn với yêu cầu phải thanh toán 75,9 USD vì họ không tham dự đám cưới của hai người bạn theo kế hoạch.

Vài tuần trước, cô Jessica Baker, ở Minnesota, đang chuẩn bị đi dự đám cưới cùng chồng thì mẹ cô gọi điện. Bà nói không thể tới trông các cháu được trong khi thiệp cưới lại ghi rõ yêu cầu không đưa trẻ em tới.

Sự cố đột xuất này khiến 2 vợ chồng Baker không thể tới dự đám cưới theo kế hoạch. Không ngờ, việc này đã dẫn đến một tình huống “bá đạo” dường như chưa từng có tiền lệ.

Baker mới đây vừa nhận được một tờ hóa đơn đòi vợ chồng cô phải thanh toán cho 2 phần ăn trong đám cưới mà họ không thể tới dự.

"Bộ đùa nhau sao" cô Baker bật cười. "Hóa đơn yêu cầu chúng tôi thanh toán cho 2 phần cá vược hấp rượu thảo dược, bao gồm cả phí dịch vụ và thuế giá trị gia tăng nữa." Tổng giá trị hóa đơn là 75,9 USD.


Tờ hóa đơn mà vợ chồng cô Baker được yêu cầu thanh toán.

Tờ hóa đơn mà vợ chồng cô Baker được yêu cầu thanh toán.

Hóa đơn được gửi tới kèm theo đoạn ghi chú: "Đây chính là chi phí cô dâu và chú rể phải trả cho phần ăn đã đăng kí. Chúng tôi đánh giá cao nếu anh chị gửi khoản bồi hoàn, giải thích lí do không tới, gửi thiếp, gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi."

Jessica cho hay tất nhiên cô sẽ không trả khoản tiền phi lí đó, nhưng cô băn khoăn không biết nên làm thế nào cho đúng.

Theo bà Sarah Baumann Rogers, tổng biên tập tạp chí Minnesota Bride, chuyện này thật là điên rồ.

Theo bà, dù là trong hoàn cảnh nào chăng nữa thì việc đầu tiên mà cặp vợ chồng mới kia nên làm là hỏi thăm xem tại sao khách của họ không thể tới dự đám cưới thay vì gửi hóa đơn cho khách mời của mình như vậy.

Tuy nhiên, đặt mình vào vị trí của đôi tân lang tân nương thì cũng có thể thông cảm rằng họ phải chi rất nhiều khoản cho đám cưới. Thế nên, nếu không thể tới dự tốt nhất hãy báo cho chủ tiệc sớm nhất có thể.

Nếu đã nói sẽ tới dự thì hãy cố gắng giữ lời. Tuy nhiên, đôi khi những chuyện bất ngờ không thể lường trước vẫn xảy ra.

"Nguyên tắc chung cho mọi bữa tiệc lớn như tiệc cưới là luôn có dự phòng 10%. Khách có thể tới ít hơn hoặc đông hơn dự kiến và các công ty cung cấp dịch vụ rất hiểu điều đó”, bà Sarah nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại