Cục diện Ukraine sẽ "đổi gió" khi Trung Quốc đưa quân đội đến?

Hải Võ |

Đại diện chính phủ Ukraine mới đây đã công khai ủng hộ việc Trung Quốc điều động lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông nước này.

Kênh Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 4/10 cho hay, khả năng Trung Quốc điều động quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc giải quyết để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đang là vấn đề được dư luận quốc tế chú ý.

Mối quan tâm này được dấy lên sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tại phiên họp Đại hội đồng LHQ hôm 28/9 rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc
Oleg Dyomin
Nếu Trung Quốc tình nguyện thì Ukraine hoan nghênh bộ đội gìn giữ hòa bình của Trung Quốc.

Chuyên gia quân sự người Ukraine Anatoly Pavlenko cũng bình luận trên 1 kênh truyền hình nước này: "Lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc có thể trở thành lựa chọn an toàn, vừa khiến Ukraine yên tâm và làm Nga hài lòng."

Pavlenko chỉ ra: "Số lượng nhân viên gìn giữ hòa bình của Trung Quốc hiện xếp thứ nhất trong các thành viên LHQ. Bắc Kinh cũng đang tìm cách xây dựng hình ảnh toàn cầu và ngày càng 'có hứng thú' với các hoạt động gìn giữ hòa bình."

Trung Quốc có giúp "đổi gió" tình hình Ukraine?

Phượng Hoàng cho rằng, thái độ của chính phủ Kiev cho thấy Ukraine "vô cùng quan tâm" tới việc bộ đội gìn giữ hòa bình Trung Quốc đặt chân vào lãnh thổ nước này, thậm chí đây có thể trở thành nhân tố lớn nhất cải thiện tình hình hiện tại ở Ukraine.

Bối cảnh cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine phức tạp với nhiều nhân tố hỗn loạn. Sự "can thiệp" sâu của châu Âu, Mỹ, Nga khiến các thế lực này "mất đi lý do và quyền lực để đảm nhận vai trò gìn giữ hòa bình".

Liên minh châu Âu (EU) do Anh, Pháp, Đức làm chủ đạo hay Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) do Nga đứng đầu đều từng có ý định tham gia gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Tuy nhiên, do các nhóm này có lập trường rõ rệt nghiêng về một trong hai bên xung đột ở miền Đông, nên những ý định trên đều chưa thành hiện thực - Phượng Hoàng bình luận.

Theo Phượng Hoàng, Trung Quốc duy trì thái độ trung lập và cân bằng về vấn đề Ukraine. Đồng thời, Bắc Kinh có quan hệ tốt với tất cả "đương sự" gồm EU, Mỹ, Nga và không có "xích mích" với các bên xung đột ở Ukraine.

Do đó, nước này có thể xem là "sự lựa chọn lý tưởng nhất để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình".

Hiện tại, các vấn đề được chú ý là Hội đồng bảo an LHQ có đồng ý phê chuẩn ủy quyền cho Trung Quốc hay không? Các bên xung đột ở Ukraine có đồng ý với sự hiện diện của quân đội Trung Quốc? Trung Quốc đã chuẩn bị đủ để đón nhận nhiệm vụ rủi ro này hay chưa?

Phượng Hoàng đánh giá, sự can thiệp của Trung Quốc vào Ukraine sẽ làm dịu bớt căng thẳng Đông-Tây, đặc biệt là thế đối đầu Nga-Mỹ.

Hiện tại, ngoài tuyên bố của Đại sứ Ukraine công khai ủng hộ Trung Quốc đưa quân đến nước này, các bên liên quan và cả Bắc Kinh đều chưa có phản ứng trước khả năng lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc lần đầu tiên hiện diện tại châu Âu.

Phát ngôn của ông Oleg Dyomin cũng được đưa ra ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh của "Bộ tứ Normandy" giữa các lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine và Nga hôm 2/10 kết thúc với thái độ "lạnh nhạt" của EU đối với Kiev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại