Kremlin: "Obama không tranh cãi được gì với Putin về Ukraine"

Hải Võ |

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã lý giải việc lãnh đạo Nga-Mỹ gọi nhau bằng tên riêng và tiết lộ phản ứng của ông Obama khi tranh luận về vấn đề Ukraine.

Theo hãng tin TASS (Nga), ông Peskov hôm 3/10 cho biết, việc Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi thẳng tên Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo không phải là "một sự nhầm lẫn".

"Họ (Putin và Obama) đã gọi nhau là Vladimir và Barack," - ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với đài Vesti - "Giữa họ là mối quan hệ công việc và xây dựng, cho phép nêu ra những câu hỏi nhạy cảm và tránh những hiểu lầm."

Trước đó, Putin đã đánh giá cuộc hội đàm 90 phút với ông Obama bên lề phiên họp Đại hội đồng LHQ hôm 28/9 là "hết sức thẳng thắn". Theo ông, lãnh đạo Nga-Mỹ "tìm thấy nhiều điểm chung, nhưng cũng có vài khác biệt".

Obama "không tranh cãi về Ukraine"

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Dmitry Peskov cho biết: "Vấn đề Ukraine là trọng tâm cuộc thảo luận trong cuộc gặp (của ông Putin) với Tổng thống Obama.

Điều thú vị hơn là, tôi phải nói rằng phía Mỹ đã không đưa ra luận điểm nào để tranh luận lại với Tổng thống (Putin)."

Theo ông Peskov, cuộc đối thoại Putin-Obama mang tính xây dựng, "nhưng tất nhiên, chúng tôi đã không thể nói về những trao đổi ý kiến có thể khiến sự hiểu biết chung trở nên mạnh hơn".

"Những đối tác người Mỹ không cho thấy sự mềm dẻo nào và không sẵn sàng tiếp nhận quan điểm của người khác."

Người phát ngôn của ông Putin cho hay, vấn đề xung đột Syria cũng được đưa lên bàn nghị sự, bên cạnh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại