Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra vụ không kích nhầm giết 19 người ở bệnh viện

Thu Hoài |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết sẽ điều tra sớm nguyên nhân vụ không kích nhầm vào một bệnh viện ở Afghanistan.

Trước đó, quân đội Mỹ đã đánh trúng một bệnh viện của tổ chức Bác sĩ không biên giới tại thành phố Kunduz của Afghanistan - nơi mà mấy ngày qua, thường xuyên xảy ra giao tranh dữ dội giữa các lực lượng ủng hộ quân đội chính phủ Afghanistan và nhóm phiến quân Taliban.

Theo ông Ashton Carter, một cuộc điều tra toàn diện về việc ném bom nhầm vào bệnh viện đang được tiến hành.


Bệnh viện của tổ chức Bác sĩ không biên giới tại thành phố Kunduz của Afghanistan. (ảnh: Reuters)

Bệnh viện của tổ chức Bác sĩ không biên giới tại thành phố Kunduz của Afghanistan. (ảnh: Reuters)

Theo báo cáo mới nhất, vụ không kích đã làm 19 người thiệt mạng, gồm 12 nhân viên của bệnh viện và 7 bệnh nhân, trong đó có 3 trẻ em, trong khi có ít nhất 37 người bị thương.

Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết, tướng Mỹ John Campbell, người đứng đầu phái bộ Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan đã gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Ashrap Ghani trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại.

Tỉnh Kunduz đã trở thành điểm nóng quân sự của Afghanistan sau khi Taliban đánh chiếm thủ phủ của tỉnh hồi đầu tuần. Đây là thành phố lớn đầu tiên rơi vào tay phiến quân kể từ năm 2001./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại