Vatican chấn động vì một Đức Cha cấp cao thú nhận đồng tính

Trương Anh Ngọc |

Dư luận Vatican và Italy đã thực sự bị chấn động sau khi một quan chức cao cấp của Vatican tuyên bố mình là người đồng tính và có một bạn tình nam.

Đức Cha Krzystof Charamsa và bạn trai (Nguồn: DM)
Đức Cha Krzystof Charamsa và bạn trai (Nguồn: DM)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên nhật báo hàng đầu của Italy Corriere della Sera, Đức ông Krzysztof Charamsa (người Ba Lan), tuyên bố rằng ngài muốn Vatican và cộng đồng Công giáo biết được rằng ngài là một người đồng tính và ngài "hạnh phúc" với bản thân mình.

Cha Charamsa, quan chức cao cấp của Thánh bộ về giáo lý đức tin và là Thư ký thứ hai của Hội đồng thần học quốc tế, nói rằng mình "sẵn sàng trả giá cho hậu quả" của việc công bố bí mật này.

Đáp lại tuyên bố trên, cha Federico Lombardi, người phát ngôn Tòa thánh khẳng định rằng cha Charamsa sẽ buộc phải rời khỏi mọi vị trí mà ngài đang nắm giữ ở Thánh bộ về giáo lý đức tin cũng như không được thỉnh giảng ở các trường đại học Vatican nữa.

"Đó là một hành động rất nghiêm trọng và vô trách nhiệm," cha Lombardi nói với hãng tin ANSA.

Theo cha Lombardi, việc này sẽ tạo ra một áp lực lớn về mặt truyền thông đối với Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, cha Lombardi không tiết lộ về việc cha Charamsa có thể phải chịu những hình phạt nào khác từ Giáo hội không.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày trước Thượng hội đồng giám mục do Vatican tổ chức, trong đó đề cập đến những vấn đề nổi cộm và thách thức mà Giáo hội phải đối mặt, như tình dục đồng giới, hôn nhân gia đình, được cho là có khả năng sẽ tạo ra những rung chuyển trong Giáo hội.

Trong bài phỏng vấn trên Corriere della Sera và trước đó, trên báo chí Ba Lan, cha Charamsa cho rằng, đã đến lúc Giáo hội Công giáo phải có thái độ cởi mở hơn với những "giáo dân đồng tính" và có những chính sách phù hợp đối với họ.

Cha khẳng định rằng hành động của mình có thể tác động đến lương tri của Giáo hội.

Tình dục đồng giới là một vấn đề nhạy cảm và tế nhị mà từ lâu được coi là một đề tài cấm kị trong Giáo hội và không thường xuyên được đề cập.

Tuy nhiên, kể từ khi trở thành người đứng đầu Vatican, Giáo hoàng Francis I đã xới lên vấn đề này và kể từ năm 2014, đã tổ chức Thượng hội đồng giám mục để bàn về các định hướng của Giáo hội Công giáo trước các vấn đề nóng bỏng của thế giới hiện đại, trong đó có hôn nhân đồng giới và tình trạng đồng giới trong các giáo sỹ.

Đức ông Krzysztof Charamsa là quan chức cao cấp đầu tiên của Vatican tiết lộ mình là người đồng tính./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại